leftcenterrightdel
 Tang vật thu được từ nhóm trộm 

Theo Phòng cảnh sát hình sự (PC02, Công an TP.HCM), trước đó vào rạng sáng 21-1, Hải đặt một ô tô Grab chở Hải, Lệ và Xuyên đi từ thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đến khu vực phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (TP.HCM) để tìm cách trộm xe.

Khi đi đến một dãy nhà trọ ở tổ 2, khu phố 8 (phường Tân Chánh Hiệp) thì cả 3 xuống xe. 

leftcenterrightdel
Băng nhóm trộm cắp vừa bị bắt giữ 

Lúc này, Xuyên đứng ngoài cảnh giới, Lệ mở cửa phòng trọ. Sau đó, Lệ và Hải vào bên trong phá khóa trộm xe. Lệ đẩy xe trộm ra ngoài, cho Xuyên vào nhà trọ cùng Hải trộm tiếp xe máy còn lại.

Khi Lệ vừa bước ra cửa thì bị trinh sát Đội 4 Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM cùng Công an quận 12, bắt quả tang.

Cảnh sát xác định nhóm này còn có thêm một số đồng phạm khác cùng phối hợp thực hiện nhiều phi vụ trộm khác. 

Ngoài 15 vụ trộm cắp xe máy với cùng thủ đoạn ở địa bàn TP.HCM và Bình Dương, hiện phòng PC02 đang mở rộng điều tra vì tình nghi số vụ trộm mà nhóm này thực hiện có thể còn lớn hơn. 

Nhóm này khai nhận hành vi phạm tội như trên và cho biết có thêm nhiều đồng phạm hỗ trợ việc trộm cắp tài sản, bán kiếm tiền chia nhau tiêu xài. Trước khi rủ nhau đi trộm cắp, băng nhóm cử người đi "tiền trạm" và xác định địa điểm trước.

Qua đấu tranh khai thác, Hải và Lệ còn khai nhận trước đó có liên quan đến việc thực hiện khoảng 15 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Bình Dương. 

Trích lục hồ sơ, cả ba đều có tiền án trộm cắp tài sản, riêng Hải và Xuyên hiện đang nghiện ma túy.

Nam Phong