Mới đây, Công an huyện Trảng Bom đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng đang thực hiện hành vi đổ chất thải trái phép ra môi trường. Người bị bắt là Đinh Công Chất (SN 1956) và Đào Văn Tân (SN 1963), cùng trú tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Qua công tác trinh sát quản lý địa bàn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Trảng Bom phát hiện một số đối tượng thường xuyên đổ chất thải trái quy định của pháp luật tại khu vực ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Nhóm đối tượng này hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, diễn ra liên tục, có người cảnh giới, lượng chất thải đổ ra môi trường lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh. Sau khi báo cáo và nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án để đấu tranh, xử lý đối với hành vi trên.

Sau khi nắm tình hình, thu thập tài liệu, chứng cứ về hoạt động của các đối tượng, ngày 6/12/2022, Ban chuyên án đã triển khai nhiều tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia bắt quả tang đối tượng Chất và Tân điều khiển xe ô tô biển số 60C-391.42 đang đổ chất thải từ bồn chứa của xe ôtô xuống bãi đất trống, lượng chất thải này chảy ra suối tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn.

leftcenterrightdel
 Xe bồn chở chất thải do các đối tượng điều khiển bị bắt quả tang. ( Ảnh: Hồng Việt )
leftcenterrightdel
Đối tượng Đinh Công Chất ( trái ) và Đào Văn Tân ( phải ) bị tạm giữ tại hiện trường. ( Ảnh : Hồng Việt )

Qua lời khai với cơ quan điều tra, Đinh Công Chất và Đào Văn Tân thừa nhận hành vi vi phạm, không xuất trình được hóa đơn chứng từ tiếp nhận, vận chuyển và giấy phép đổ thải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định. Chất là người quản lý, điều hành Công ty TNHH vệ sinh công nghiệp Ngọc Minh Anh, trụ sở đặt tại ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Từ tháng 2/2022 đến khi bị bắt, Chất đã nhiều lần chỉ đạo các đối tượng: Đinh Gia Lượng, Nguyễn Viết Huy, Phạm Xuân Hậu, Đào Văn Tân, cùng trú tại xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom sử dụng các xe ôtô tiếp nhận chất thải từ bể phốt và hệ thống xử lý nước thải trong một số công ty ở Khu Công nghiệp Sông Mây mang đến khu vực trên đổ.

leftcenterrightdel

Chất thải bị đổ ra nhánh suối thiên nhiên thuộc ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (Ảnh : Hồng Việt )

Ngay sau đó, qua việc khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty do Chất quản lý, điều hành, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ một số phương tiện, tài liệu liên quan; đồng thời, làm việc với các công ty có liên quan đến việc giao chất thải cho Công ty này. Kết quả cho thấy, ước tính ban đầu khối lượng chất thải mà Công ty của Chất đã tiếp nhận rồi đổ thải trực tiếp ra môi trường từ đầu năm 2022 đến nay khoảng 7.000m3.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã tạm giữ hình sự các đối tượng trên và khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Phi Sơn - Hồng Việt