leftcenterrightdel
 Các đối tượng và tang vật bị thu giữ.

Thời gian gần đây, tại địa bàn một số quận nội thành thuộc thành phố Hải Phòng như: Lê Chân, Ngô Quyền liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy với mật độ khá dày. Theo đó, phương thức, thủ đoạn tương tự nhau, biểu hiện liều lĩnh, manh động, táo tợn, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Cụ thể, vào khoảng 11h ngày 14/12/2022, tại số 62 Kênh Dương (quận Lê Chân), Đội Điều tra tổng hợp, Công an quận đã bắt quả tang đối tượng Hoàng Mạnh Hùng (SN 1981, ở số 81 Đồng Thiện, Vĩnh Niệm, Lê Chân), sử dụng vam phá khóa, trộm cắp xe mô tô nhãn hiệu Sirius, màu đỏ đen của chị N.H.M (SN 1998, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền). 

Từ lời khai của đối tượng, kết hợp điều tra xác minh, Cơ quan CSĐT,  Công an quận Lê Chân xác định, đây là ổ nhóm chuyên sử dụng vam phá khóa để trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân và địa bàn khác thuộc thành phố Hải Phòng thời gian qua.

Cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân đã xác lập chuyên án để đấu tranh mở rộng án. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 21/12/2022, đơn vị đã ra lệnh bắt đối với Đinh Hữu Thành (SN 1994, trú tại gác 3 lô 1 khu TT An Dương, Lê Chân) về hành vi trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật. 

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Hoàng Mạnh Hùng và Đinh Hữu Thành khai nhận, trong thời gian chưa đầy 2 tháng, đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Lê Chân và Ngô Quyền. Phương thức, thủ đoạn là lợi dụng khu vực vắng người như: trong ngõ sâu, các dãy nhà tập thể cũ, bờ đê để lẻn vào dùng vam phá khóa trộm cắp tài sản mang đi tiêu thụ.  

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân cũng xác định Nguyễn Kim Hòa (trú tại 2/120 tổ 9 Lãm Hà, quận Kiến An, Hải Phòng) là đối tượng thường xuyên tiêu thụ tài sản do đối tượng Hoàng Mạnh Hùng và Đinh Hữu Thành trộm cắp mà có. Đối tượng Nguyễn Kim Hòa đang bị Cơ quan CSĐT, Công an quận Ngô Quyền tạm giữ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan CSĐT, Công an quận Lê Chân tiếp tục đấu tranh mở rộng, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trúc Khánh