Nghi phạm bị bắt giữ là Đặng Văn Đồng (SN 1972, trú tỉnh Hà Tĩnh). Nghi phạm bị lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

leftcenterrightdel
 Nghi phạm Đặng Văn Đồng lúc bị bắt.

Trước đó, chiều ngày 10/10, Lê Thị O. (SN 1977, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế) được người dân phát hiện tử vong tại nhà riêng của chị này ở thôn La Khê Bãi. Tại thời điểm được phát hiện, trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đâm bằng vật sắc nhọn. Theo người dân địa phương, chị O. là người phụ nữ đơn thân và đã có 2 người con.

Bước đầu cơ quan công an xác định giữa nghi phạm và nạn nhân có quan hệ yêu đương và nguyên nhân dẫn đến án mạng là do ghen tuông.

Đắc Đức