Trước đó, trưa ngày 21/3, lực lượng chức năng nhận được tin báo tại quán ăn trên đường Nguyễn Văn Thoại, Q.Ngũ Hành Sơn) bị 1 nam thanh niên ngoại quốc dùng bình xịt sơn xịt lên kính của quán rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua truy xét, Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện nghi phạm trên đường Võ Nguyên Giáp nên mời về trụ sở để làm rõ. Người này tên J.R.J (SN SN 1992, quốc tịch Canada, tạm trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

leftcenterrightdel
 Phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) thưởng nóng cho lực lượng chức năng của địa phương. (Ảnh: CA)

Ngoài vụ phun sơn, viết, vẽ bậy lên tường trong lần này, từ tháng 2, J.R.J còn gây ra 5 vụ phá hoại tài sản khác trên địa bàn TP Đà Nẵng. Người này không chỉ làm bẩn cổng, mặt tiền các nhà hàng, khách sạn, quán ăn, mà còn ngông cuồng đập phá, làm hư hỏng tài sản ngay giữa ban ngày, gây hoang mang trong cộng đồng người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh.

Sau đó, J.R.J được người thân bảo lãnh tại ngoại thì tiếp tục đập phá cửa kính, trộm cắp két sắt, tiền mặt và điện thoại trên đường An Thượng 8. Do đó, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

 

 

pv