leftcenterrightdel
 Đối tượng Thắng vừa bị tạm giữ để điều tra theo quy định. (Ảnh:CA)

Theo điều tra, ngày 11/11, đối tượng Thắng đi ăn sáng và uống rượu. Đến khoảng 10h30', Thắng đi về ngang qua đoạn chợ Hưng Hòa thì nhìn thấy bé D.T.Y. (SN 2007, quê tỉnh Đắk Lắk) đang đi bộ nên Thắng dừng xe hỏi và ngỏ ý cho bé Y. đi nhờ xe.

Sau đó, Thắng chở bé Y. đi vào khu vực vườn tràm vắng người qua lại thuộc ấp 4, xã Tân Long, huyện Phú Giáo. Lúc này, Thắng dừng xe và nói Y. cho quan hệ tình dục và hứa sẽ cho 500.000 đồng.

Em Y. không đồng ý nên bỏ chạy ra phía trước đường nhựa thì Thắng  đuổi theo túm tóc kéo lại và đè em Y. xuống đe dọa bắt Y. nằm im nhưng Y. la hét cầu cứu.

Ngay lúc này, nghe có tiếng người dân đi đường nên Thắng bỏ ra xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Nhận tin báo của bị hại, Công an xã Tân Long đã phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Giáo đã nhanh chóng điều tra, truy xét.

Sau nhiều biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đeo bám lần theo từng thông tin, dấu vết, Công an huyện Phú Giáo đã bắt giữ Vũ Văn Thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo (cách hiện trường khoảng 30km).

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý.

Mai Phong