Sáng ngày 10/6, Công an xã Hải Hà cho biết, cơ quan này đã thu giữ và tiêu hủy hơn 1 tạ lợn chết trên một chiếc xe máy khi đang di chuyển vào Nam Định.

 

 

Quan sát số lợn này đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng bu kín. Thời điểm sáng 10/6, ông Thành vẫn kiên quyết không chịu mình đã khai mua số lợn trên ở đâu. Ngay sau đó, Chi cục thú y huyện và các ban ngành đã lập biên bản sự việc. Hiện, công an xã Hải Hà đã chuyển hồ sơ vụ việc cho công an huyện Hải Hậu để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

 

Trước đó, cũng theo báo Pháp luật plus, vào ngày 7/6, trên địa bàn xã Ngọc Lũ, Hà Nam, người dân trên địa bàn đã phát hiện 5 – 6 điểm thường xuyên có lợn chết bị vứt bỏ. Lợn phân hủy bốc mùi khó chịu khiến môi trường đã ô nhiễm lại càng ô nhiễm nghiêm trọng hơn. Xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được biết đến là nơi nuôi lợn lớn nhất miền Bắc, mỗi lứa xuất ra thị trường khoảng từ 60-80 nghìn con lợn.

 

Nước thải từ chăn nuôi lợn thải ra môi trường đã là vấn đề nhức nhối nhiều năm nay của xã Ngọc Lũ vẫn chưa giải quyết xong, thì nay lại xuất hiện thêm tình trạng lợn chết bị vứt ra môi trường xung quanh một cách “vô tội vạ” khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây ngày càng ngạt thở.

 

Được biết, Ngọc Lũ là nơi phát triển chăn nuôi trong nông hộ, chuồng trại nhiều được xây dựng ngay trong khu dân cư khiến cho diện tích đất vườn không còn. Chính vì thế, mỗi khi có lợn chết rất khó xử lý ngay tại nhà vì thiếu nơi chôn lấp, báo cho chính quyền thì sợ mất chi phí tiêu hủy nên cách giải quyết nhanh nhất mà một số hộ chăn nuôi chọn là vứt lợn chết ra môi trường xung quanh.

 

Tình trạng vứt trộm lợn chết ra môi trường diễn ra ngày càng nhiều, rải rác ở khắp các thôn xóm của xã Ngọc Lũ. Điều này làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh cao trong thời tiết nắng nóng như hiện nay.

 

Theo VietQ

.