leftcenterrightdel
 Tang vật vụ việc bị thu giữ.

Ngày 4/12, Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc cho biết khoảng 10h ngày 3/12, trong lúc tuần tra rừng tại Tiểu khu 59 phân khu phục hồi sinh thái rừng đặc dụng do Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý thuộc ấp Chuồng Vích, xã Gành Dầu, lực lượng tuần tra phát hiện một nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi săn, bắt động vật trái phép.

Cơ quan chức năng đã truy bắt được 3 đối tượng Nguyễn Văn Hẹn (SN 1992), Nguyễn Văn Hò (SN 1990) và Nguyễn Hoàn Hát (SN 1986), cùng ngụ tại xã Bãi Thơm, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngoài ra, một đối tượng tên Tuấn đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tổ tuần tra đã thu giữ 14 cá thể sóc (Sciuridae) tổng trọng lượng 3,4 kg đã chết; 1 cá thể chi cao cát (Anthracoceros albirostris) trọng lượng 0,7 kg bị bắn trúng ức; 1 cá thể ó cá (Pandion haliaetus) nặng 0,6 kg bị bắn trúng cánh; 1 cây súng hơi; 1 con dao; 173 bẫy dây bằng kim loại và 2 xe mô tô.

Qua nhận dạng ban đầu, xác định cá thể động vật rừng có tên chi cao cát là loài động vật thuộc nhóm IIB nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Hiện Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xử lý vụ việc.

Việt An