Tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 - BLHS, để điều tra làm rõ hành vi của 1 người phụ nữ vận chuyển 9 con rắn hổ mang chúa

Trước đó, vào lúc 19h15' ngày 18/10, trên tuyến Quốc lộ 15A thuộc địa phận thôn 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Hạt kiểm lâm huyện Hương Khê phát hiện Nguyễn Thị Huyền, SN 1981, trú tại xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển xe máy BKS 38H7 - 5314 mang theo một bì xác rắn màu trắng với nhiều biểu hiện nghi vấn.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Huyền bị bắt giữ cùng tang vật.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong bì xác rắn có chứa 9 cá thể động vật đã chết, tại thời điểm phát hiện Nguyễn Thị Huyền khai nhận 9 cá thể động vật trên là rắn hổ mang chúa.  

Qua trưng cầu giám định, lực lượng chức năng xác định 9 cá thể trên là rắn hổ mang chúa.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Huyền khai nhận Huyền được một người phụ nữ quê ở tỉnh Quảng Bình thuê vận chuyển 9 cá thể rắn hổ mang chúa từ xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đến xã Hương Long, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh để nhận tiền công.

Khi đang chờ để giao số rắn trên tại địa phận thôn 8, xã Hương Long, huyện Hương Khê thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Hiện Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra.

 

P.V