leftcenterrightdel
 Đối tượng Đỗ Quốc Huy.

Trước đó, tháng 2/2024, Huy đến thuê một chiếc xe ô tô tại cửa hàng cho thuê xe tự lái của anh Đinh Ngọc Hoàng (SN 1990, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả) trong thời hạn 1 tháng, sau đó đến 1 quán cà phê của anh H (SN 1980, tại TP Hạ Long) để cầm cố nhưng anh H không đồng ý do thấy Huy không phải chủ sở hữu của xe ô tô này.

Thấy vậy, bạn của anh H tên T (SN 1987, trú tại TP Hạ Long) đang có mặt tại quán đã nhận cầm cố xe ô tô của Đỗ Quốc Huy, sau khi Huy cho người này xem đoạn video một người đàn ông đang ký tên Đinh Ngọc Hoàng vào 1 tờ giấy và cho biết, đó là anh Hoàng chủ xe, vì cần tiền, anh Hoàng đang có ý định bán xe giá rẻ lấy 160 triệu đồng.

Để anh T tin tưởng, Huy nói 20h cùng ngày, anh Đinh Ngọc Hoàng sau khi đi Hà Nội về sẽ hoàn tất thủ tục bán xe cho anh T. Sau đó, Huy viết giấy biên nhận tiền dưới tên anh Hoàng với nội dung vay của anh T số tiền 160 triệu đồng và để lại chiếc xe ô tô làm tin.

Anh T tin tưởng đưa Huy 150 triệu và hẹn 20h cùng ngày, khi anh Hoàng chủ xe về hoàn tất thủ tục sẽ đưa nốt 10 triệu còn lại. Sau khi Huy nhận tiền rời đi, anh T đem xe đi gửi tại một nhà người quen tại phường Hồng Hà, TP Hạ Long. 20h cùng ngày, anh T gọi điện nhưng Huy không nghe máy.

Sau đó 1 tuần, Huy gọi điện thông báo cho anh T chiếc xe ô tô cầm cố là xe Huy đi thuê, rồi cắt đứt liên lạc. Lúc này, anh T mới tá hỏa đi hỏi thông tin, qua mạng xã hội, anh T biết được xe ô tô do Huy cầm cố là xe thuê của anh Đinh Ngọc Hoàng. Qua trao đổi với anh Hoàng, anh T mới biết anh Hoàng chưa bán chiếc xe này mà chỉ cho Đỗ Quốc Huy thuê, anh T đã giao nộp xe cho Công an thành phố Cẩm Phả để điều tra, xác minh.

Ngày 7/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Quốc Huy về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4, Điều 175, Bộ luật hình sự.

Sau đó, Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả ra quyết định truy nã vào ngày 17/6/2024 đối với Đỗ Quốc Huy. Là đối tượng từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích. Trong vụ án này, hắn đã bỏ trốn từ trong giai đoạn điều tra, Công an TP Cẩm Phả đã nhiều lần triệu tập nhưng không đến làm việc, cắt đứt mọi liên lạc với gia đình và lợi dụng nhiều mối quan hệ xã hội, ranh ma tung tin giả che giấu nơi ẩn náu, khiến cho công tác truy bắt của lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần quyết tâm cao và sự mưu trí, ngày 21/6/2024, Tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Đỗ Quốc Huy.

 

Khánh An