Theo điều tra, ngày 2/8/2020, Nguyễn Thanh Anh đứng ra cầm cái để lắc tài xỉu cho các con bạc tham gia tại sới bạc ở ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang do Nguyễn Ngọc Thuận (Út gà) tổ chức.

Khi lực lượng Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 - Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ ập vào vây bắt trên 150 đối tượng tham gia thì Nguyễn Thanh Anh đã chạy thoát. Sau quá trình xác minh, điều tra và củng cố hồ sơ để mời các đối tượng liên quan làm việc thì Nguyễn Thanh Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

leftcenterrightdel
Đối tượng Nguyễn Thanh Anh tại cơ quan Công an. 

Ngày 5/4/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thanh Anh về tội “Đánh bạc”. Sau thời gian bỏ trốn nhiều nơi, khoảng 15h ngày 20/12/2021, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Thanh Anh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tân Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Ngay sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Thanh Anh đã được Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Nghiêm Túc