Đồn Biên phòng Thuận (Biên phòng tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống tội phạm và ma túy số 2, Cục Hải quan tỉnh và Công an huyện Hướng Hóa bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn.

leftcenterrightdel
Hai đối tượng bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ khi đang vận chuyển số lượng lớn ma túy. 

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 27/12, tại Km0+979 trên đường tỉnh lộ 586 thuộc thôn Long Thành (xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Hồ A Xuyên (21 tuổi, xã Thuận, huyện Hướng Hóa) và Hồ Văn Cum (22 tuổi, xã Thanh, huyện Hướng Hóa) đang có hành vi “vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Tang vật thu giữ gồm 2kg tinh thể rắn nghi ma túy tổng hợp dạng đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Bước đầu, 2 đối tượng khai nhận số tang vật trên là ma túy.

Trước đó, ngày 26/12, lực lượng chức năng huyện A Lưới cũng bắt giữ 3 đối tượng Lê Phúc Tuấn (SN 2002, trú tại xã Hồng Vân, huyện A Lưới), A Ka Lac và Hồ Văn Ninh (cùng SN 2002, trú tại xã ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị) vận chuyển gần 2.000 viên ma túy vào huyện A Lưới Thừa Thiên Huế để cất giữ tiêu thụ.

leftcenterrightdel
3 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Theo đó, ngày 26/12, tổ công tác thuộc Công an huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã phát hiện, truy bắt 3 đối tượng nói trên cùng tang vật là 1.987 viên nén màu hồng và màu xanh, nghi là ma túy được cất giấu trong nhiều bọc ni lông khác nhau. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của mình. Các đối tượng này bị bắt khi đi trên một xe máy theo hướng từ đường Động So ra đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại thôn A Tia 1, xã Hồng Kim, huyện A Lưới  và mang theo số ma túy nói trên.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày, lực lượng chức năng Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã bắt giữ 5 đối tượng đang có hành vi vận chuyển gần 14.000 viên ma túy nén và 2kg ma túy đá. Hiện cả hai vụ việc nói trên đang được cơ quan chức năng làm rõ.

X.N