Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng Thừa Thiên – Huế tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng L.H.Q.P (SN 1985, trú tại TP Huế) đang tổ chức đánh bạc trận bóng đá giữa đội tuyển Anh và Đức cho 6 con bạc tại quán cà phê địa chỉ 50 đường Tôn Thất Cảnh, TP Huế.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, đối tượng Phát cho biết đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá qua mạng, sau đó tổ chức ghi cá độ cho nhiều người chơi khác nhau. Từ ngày 18/6 đến ngày 30/6, tổ chức ghi cá độ với tổng số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
Thừa Thiên Huế triệt phá thêm tụ điểm cá độ bóng đá hơn 1,5 tỉ đồng. (ảnh: CA cung cấp) 

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an đã triệu tập thêm 14 đối tượng tham gia đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ. Liên tiếp trong thời gần đây, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triệt phá nhiều tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mới đây, Công an huyện Phú Lộc vừa phối hợp lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet “ăn theo” mùa EURO 2020, bắt giữ 14 đối tượng liên quan đồng thời thu giữ số tiền hơn 100 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ trong vụ án (ảnh: CA cung cấp)

Trước đó,  Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Quảng (SN 1972) trú tại phường Đức, TP Huế về hành vi tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự Công an TP Huế bắt quả tang Nguyễn Văn Quảng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá EURO thông qua trang Web “bong88…”. Tang vật thu giữ là 2 máy tính xách tay dùng để kết nối mạng Internet và gần 14 triệu đồng tiền mặt. Từ ngày 11/6 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Văn Quảng đã tổ chức cho các con bạc đánh bạc với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Lê Tâm