leftcenterrightdel
 Vũ Văn Bình cùng tang vật. 

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, bàn giao nghi phạm cùng tang vật cho Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ vận chuyển thuốc nổ trái phép.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 24/11, trên tuyến Quốc lộ 18, đoạn qua phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã kiểm tra, bắt quả tang Vũ Văn Bình (31 tuổi, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đang vận chuyển 10,4kg thuốc nổ. Qua truy xét, Bình khai, mua số thuốc nổ trên để bán kiếm lời.

Mở rộng điều tra, cùng ngày,  Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cẩm Phả đã ra lệnh bắt và khám xét nơi ở của Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú TP Cẩm Phả). Hiền sau đó tự giao nộp thêm 15 kíp nổ.

Hai nghi phạm trên khai nhận, mục đích vận chuyển thuốc nổ để bán cho các trường hợp sử dụng vào việc khai thác thuỷ sản trái phép.

Y Vân