leftcenterrightdel
 Hình ảnh nam cảnh sát được đưa vào viện sau va chạm

Chiều 2/10, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt nam thanh niên tăng ga bỏ chạy sau khi tông CSGT. Sau quá trình được cơ quan công an vận động, người nhà đã đưa nam thanh niên này ra công an trình diện.

Hiện đối tượng này đã được bàn giao cho Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh xử lý theo thẩm quyền.

Được biết, chiến sĩ CSGT gặp nạn là Trung tá Bùi Nam Khánh – cán bộ Đội điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội). Trung tá Khánh bị tông gãy xương cổ chân và bàn chân phải, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 30/9, một chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Hà Nội đang giải quyết một vụ va chạm giữa 2 ô tô tại 226 Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội) thì bị một chiếc xe máy chở ba người không đội mũ bảo hiểm phóng tốc độ cao tông trúng.

Vụ việc khiến chiến sĩ CSGT bi thương nặng, chiếc xe máy đổ xuống đường. Nhưng ngay sau đó, một nam thanh niên đã nhanh chóng dựng xe phóng đi, để 2 người bạn đi cùng lại hiện trường.

Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện một trong hai người có mang theo một khẩu súng bắn đạn nhựa.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân sinh sống gần hiện trường đã thông báo cho Công an phường Quảng An và gọi taxi đưa chiến sĩ CSGT đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Nhận được tin báo, Công an phường Quảng An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời đưa 2 nam thanh niên trên về trụ sở để điều tra, làm rõ./.

Theo Lê Tùng/VOV.VN