Đối tượng là Võ Văn Lắm, SN 1977, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối tháng 10/2023, qua công tác quản lý địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ nắm được thông tin có 1 nhóm đối tượng có hành vi trộm cắp xe máy liên quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngay sau đó, Công an quận Cẩm Lệ chuyển nguồn tin trên cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng để phối hợp xác minh. Chỉ một thời gian ngắn, các trinh sát đã xác định được 1 nhóm gồm 2 đối tượng là Võ Văn Lắm và T.T.T (SN 1993, trú Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước), đối tượng này có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Văn Lắm. (Ảnh: CA)

Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an quận Cẩm Lệ và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành bắt giữ Võ Văn Lắm khi đối tượng đang có mặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế để chuyển tang vật là xe máy trộm cắp được vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ. Riêng đối tượng T.T.T, sau khi Võ Văn Lắm bị bắt giữ, đối tượng đã tìm cách bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, Võ Văn Lắm khai nhận, sau khi mãn hạn tù (thụ án 11 năm về tội “Giết người”) không có nghề nghiệp nên lấy việc trộm cắp tài sản làm nguồn mưu sinh.

Từ đầu tháng 10/2023 đến nay, Lắm và T. đã thực hiện trót lọt 11 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng với tổng tài sản thiệt hại hơn 300 triệu đồng.

Sau khi trộm được xe, các tượng di chuyển ra khỏi địa bàn Đà Nẵng, sau đó tập kết tang vật và vận chuyển vào tỉnh Bình Phước tiêu thụ.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, đồng thời truy bắt đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

PV