Với hình thức thời trang, màu sắc và chủng loại đa dạng, phù hợp với lứa tuổi học đường, những năm trở lại đây, xu thế giới trẻ sử dụng xe đạp điện để làm phương tiện đi lại ngày một nhiều.
 


Nhận được thông tin, các trinh sát đã điều tra làm rõ hành vi trên của Nam. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nam còn khai nhận những hành vi trộm tài sản trước đó: Vào cuối tháng 1/2014, sau khi tìm cách để có được chiếc chìa khóa xe của bạn, đến khu vực chợ trung tâm, quan sát thấy chiếc xe đạp điện đang dựng sơ hở, Nam đã trộm chiếc xe nhãn hiệu Yamaha, sau đó dắt đi cách chợ gần 100 m rồi gọi người bạn tên Thành đến nhờ mang đi cắm được 3 triệu đồng. Đến khi Nam trở lại nhận số tiền vừa cắm được từ Thành thì y trích lại cho bạn 200.000 đồng. Sẵn tiền trong tay, Nam đã dùng vào việc mua sắm 1 chiếc đồng hồ trị giá 550.000 đồng, 1 thẻ card điện thoại, số còn lại để tiêu xài.
 
Liên quan đến các hành vi trộm xe đạp điện, cuối tháng 12/2013, Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Thái Hòa đã bắt Hồ Sỹ Hoàng Minh (SN 1996) trú xóm Hiệp 3, xã Nghĩa Liên, Nghĩa Đàn khi thực hiện hành vi trộm xe đạp điện của anh Hồ Đình Hòa trú khối Tân Sơn, phường Hòa Hiếu, cạnh Trường THPT Thái Hòa, trong lúc gia đình đang dựng 5 - 6 chiếc xe đạp điện trước cổng nhà. Trộm xong, Minh đi đến đến ngã 3, phường Quang Tiến. Tại đây, Minh đã gặp Võ Trọng Hiếu (SN 1997) trú khối Tây Hồ I, phường Quang Tiến và nhờ Hiếu đem chiếc xe vừa trộm được đi cầm cố. Khi Hiếu hỏi nguồn gốc chiếc xe trên thì Minh trả lời là mượn đi cắm vài ngày sau sẽ chuộc ra. Lúc này, Võ Trọng Hiếu đã đồng ý đưa chiếc xe đi cắm với giá 4 triệu đồng.
 
Theo một trinh sát Đội CSĐTTP về TTXH Công an thị xã Thái Hòa, gần đây phương tiện xe đạp điện trở thành "miếng mồi ngon" của nhiều tên trộm. Nguyên nhân là do phương tiện này đã được đa số học sinh, phụ huynh dùng trong khi lại có thái độ chủ quan, không có ý thức tự bảo vệ tài sản. Thêm vào đó, so với xe máy, việc tiêu thụ xe đạp điện sau khi trộm cắp có nhiều thuận lợi hơn. Bởi khi cắm một chiếc xe máy vào hiệu cầm đồ đòi hỏi phải có các các yêu cầu khắt khe về thủ tục, giấy tờ; nếu không có sẽ rất khó bán, có bán cũng chỉ được giá "bèo" từ 1 - 2 triệu đồng, thấp hơn nhiều so giá tài sản ban đầu. Còn với xe đạp điện, dù giá mua chỉ 8 - 10 triệu đồng nhưng khi trộm được sẽ bán với giá lợi thế bằng 1/2 tài sản (4 - 5 triệu đồng), trong khi không cần phải giấy tờ, thủ tục liên quan. Vì thế, nắm được điểm này, nhiều đối tượng đã liên tiếp thực hiện hành vi phạm tội.
 

Theo CA Nghệ An