Theo điều tra ban đầu, bị can Võ Thị Thu Hồng là chủ tiệm vàng tại chợ Bình Châu (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi). Lợi dụng danh nghĩa kinh doanh vàng, bà Hồng vay mượn của 150 người với số tiền 50 tỉ đồng.

leftcenterrightdel
 Bị can Võ Thị Thu Hồng.

Cơ quan CSĐT xác định bà Hồng dùng thủ đoạn gian dối, nói là cần tiền kinh doanh, chủ động vay tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt. Bà Hồng dùng số tiền vay mượn được trả các khoản nợ đã vay trước đó. Một phần dùng trả lãi vay cho một số người để tạo lòng tin nhằm tiếp tục vay mượn của những người khác.

Trong số các nạn nhân của bà Hồng, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ đã gom góp tiền tiết kiệm cho bà Hồng vay, nay có nguy cơ mất trắng.

Khi sự việc vỡ lở, bà Hồng đóng cửa nhà cũng như tiệm vàng rồi đi khỏi địa phương. Hàng trăm chủ nợ đã đến vây kín tiệm vàng, nhà ở của bà Hồng suốt nhiều ngày để yêu cầu bà Hồng trả nợ.

X.N