Vừa qua, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12, TP HCM vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Công an TP HCM triệt xóa thành công đường dây “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” với số lượng tang vật cực lớn. 

Trước đó, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận 12, TP HCM phát hiện ba đối tượng là anh em ruột gồm: Lưu Thế Dũng (sinh năm 1970); Lưu Anh Tuấn (sinh năm 1972) và Lưu Phi Long (sinh năm 1980) cùng quê tỉnh Nam Định, cư trú tại phường An Phú Đông, quận 12 có nhiều tiền án, tiền sự và có dấu hiệu “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy” với số lượng lớn, nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Đường dây này hoạt động khá tinh vi nên trinh sát gặp nhiều khó khăn trong quá trình phá án.

leftcenterrightdel
Tang vật bị thu giữ tại hiện trường 

Ngày 12/10, CSĐT Tội phạm về ma túy Công an quận 12 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM xin ý kiến chỉ đạo Thủ trường Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM và đồng loạt mật phục tại nhiều địa điểm để bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây tại quận 12, Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Thu giữ một lượng lớn tang vật gồm: 13,5 bánh heroin; 4 kg ma túy đá, gần 2.000 viên thuốc lắc, 96,5 gam ma túy tổng hợp, 2 khẩu súng, dao tự chế; 3 xe ô tô, 10 xe mô tô và nhiều đồ vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Trân Định - Tuấn Anh