Tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bố Trạch đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Ngọc Tiền (SN 2000, trú tại xã Thanh Trạch, Bố Trạch) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 23/2, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch phát hiện thông tin trước Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, trên địa bàn xã Bắc Trạch có xảy ra vụ cướp giật tài sản nhưng người dân không trình báo.

Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bố Trạch phối hợp cùng Công an xã Thanh Trạch, Công an xã Bắc Trạch tiến hành xác minh bị hại, điều tra, truy xét, làm rõ đối tượng.

leftcenterrightdel
 2 đối tượng Tiền và Hoàng.

Theo đó, Khoảng 7h30' ngày 7/2, Nguyễn Ngọc Tiền mượn xe máy không gắn biển kiểm soát của Nguyễn Việt Hoàng (SN 2006, trú tại xã Thanh Trạch, Bố Trạch) điều khiển đến khu vực thôn 1, xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch. Tại đây, Tiền đã tiếp cận rồi cướp giật 1 sợi dây chuyền màu bạc của một cháu nhỏ.

Đến khoảng 16h cùng ngày, Tiền và Hoàng di chuyển đến khu vực Nhà văn hoá thôn thuộc thôn 1, xã Bắc Trạch, tại đây Tiền tiếp tục thực hiện hành vi trên với một cháu nhỏ khác.

Sau khi cướp được hai sợi dây chuyền, 2 đối tượng mang đi tiêu thụ tại cửa hàng vàng bạc trên đường QL1A xã Hải Phủ, huyện Bố Trạch với số tiền 350.000 đồng rồi cùng nhau tiêu xài với mục đích cá nhân.

Hiện Công an huyện Bố Trạch đang điều tra, xử lý.

P.V