Ngày 27/4, Thượng tá Nguyễn Hồ Bắc, Trưởng Công an huyện Yên Thủy cho biết: Thực hiện kế hoạch số 87/KH-CAH ngày 24/4/2023 của Công an huyện về huy động các lực lượng tổ chức tuần tra vũ trang, tuần tra giao thông đảm bảo TTATGT - TTXH dịp Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 1/5/2023.

Vào khoảng 20h30’ ngày 26/4/2023, trong quá trình tuần tra vũ trang tại địa bàn khu phố Tân Khánh, thị trấn Hàng Trạm, tổ công tác của Công an huyện Yên Thuỷ đã phát hiện một nhóm đối tượng là thanh thiếu niên điều khiển các xe mô tô chở sau từ 2 đến 3 người lạng lách, đánh võng, nẹt bô, hò hét rượt đuổi nhau trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng điều khiển xe mô tô rồ ga quay đầu bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. 

Thông qua công tác trinh sát, nắm tình hình Tổ tuần tra phát hiện nhóm thanh thiếu niên trên đang tụ tập, rủ rê, lôi kéo nhiều người chuẩn bị vũ khí, công cụ hỗ trợ nhằm mục đích đánh nhau gây thương tích để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Nhận thấy tình hình diễn biến phức tạp, các đối tượng nhiều khả năng sẽ gây án nếu không kịp thời ngăn chặn và hậu quả xảy ra sẽ hết sức nguy hiểm, do đó Công an huyện Yên Thuỷ đã khẩn trương triển khai phương án vây bắt, xử lý các đối tượng. 

leftcenterrightdel
 Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Đến khoảng 21h cùng ngày Công an huyện đã bắt giữ được 3 đối tượng gồm: Bùi Đức Ch (SN 2006) trú tại khu phố Thắng Lợi, thị trấn Hàng Trạm; Bùi Vũ Hoàng L (SN 2008) trú tại khu phố Khang Chóng, thị trấn Hàng Trạm; Nguyễn Hồng Q (SN 2007) trú tại khu phố Yên Hòa, thị trấn Hàng Trạm đưa về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện Yên Thuỷ đã triệu tập được 7 đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên tham gia lạng lách, đánh võng, rượt đuổi nhau trên đường trước đó, gồm có: Phạm Hải Đ (SN 2007) trú tại Yên Tiến, xã Yên Trị; Phạm Anh T (SN 2006) trú tại xóm Tân Thành, xã Yên Trị; Bùi Văn T (SN 2004) trú tại xóm Liên Tiến, xã Ngọc Lương; Ngô Quang L (SN 2005) trú tại khu phố Yên Bình, thị trấn Hàng Trạm; Viên Quang Đ (SN 2008) trú tại khu phố Yên Phong, thị trấn Hàng Trạm; Bùi Hoàng H (SN 2003) trú tại khu phố Đông Yên, thị trấn hàng Trạm; Bùi Thanh T (SN 2006), trú tại xóm Minh Thành, xã Yên Trị. 

Tại Cơ quan Công an, 10 đối tượng trên khai nhận có tham gia hội nhóm “AE Nhà Báo Yên Thuỷ” trên mạng xã hội Facebook, khi có thành viên trong nhóm phát sinh mâu thuẫn với người khác thì cả nhóm bàn bạc, rủ nhau chuẩn bị hung khí để đánh nhau, gây thương tích nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình triệu tập làm việc với các đối tượng, Công an huyện Yên Thuỷ đã thu giữ được tổng số 4 xe mô tô đã thay đổi (độ) bộ phận giảm thanh và đèn chiếu sáng; 2 gậy sắt, 2 cây kiếm và 1 roi điện là những vũ khí, công cụ hỗ trợ các đối tượng khai sẽ sử dụng vào việc đánh nhau gây thương tích. 

Ngoài các đối tượng trên, Công an huyện Yên Thủy đang tập trung làm rõ xác định thông tin nhân thân một số đối tượng khác cư trú trên địa bàn huyện Yên Thuỷ và huyện Nho Quan (Ninh Bình) có tham gia thực hiện hành vi tụ tập gây rối để làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngô Thuỷ