leftcenterrightdel
Băng trộm khét tiếng vừa bị bắt. (Ảnh:CA)

Thực hiện Kế hoạch cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá thành công chuyên án bắt giữ 4 đối tượng cùng nhiều tang vật để điều tra hành vi "trộm cắp tài sản".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trần Hưng (47 tuổi), Trần Phú (45 tuổi, là 2 anh em ruột, cùng HKTT huyện Củ Chi, TP HCM), Danh Duy Khương (38 tuổi), Trần Thanh Sang (34 tuổi, cùng có HKTT tỉnh Sóc Trăng).

Theo điều tra, khoảng tháng 12/2020, trên địa bàn các huyện Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại các cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bán điện thoại di động với cùng thủ đoạn là các đối tượng đi xe ô tô, lợi dụng đêm khuya vắng người đã sử dụng kìm cộng lực, cưa…để cắt khóa cửa đột nhập trộm cắp tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cũng thời gian này, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Bình Phước liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự.

Trung tá Lê Xuân Sang, Đội trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua điều tra, truy xét, Ban chuyên án xác định đối tượng Trần Phú từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện đang bị Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) truy nã về tội trộm cắp tài sản chính là đối tượng đã gây ra 2 vụ trộm tài sản tại ấp Tân Phú, xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng nên đã lên phương án triệt xóa.

Ngày 13/1, lực lượng Công an phát hiện Phú cùng đồng bọn đang điều khiển xe ôtô Captiva biển số 51F 052.56 di chuyển từ Bình Dương hướng xuống các tỉnh miền Tây để tiếp tục thực hiện các vụ trộm cắp tài sản nên đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ.

leftcenterrightdel
 Tang vật thu giữ.

Qua kiểm tra trên xe ô tô các đối tượng đang sử dụng, Công an thu giữ nhiều tang vật như kìm cộng lực, cưa sắt, ống tuýp sắt, dao, kéo… và 4 chiếc điện thoại trên người đối tượng Trần Phú là vật chứng của vụ trộm tài sản mà các đối tượng thực hiện ngày 25/12/2020 tại xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng.

Theo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đây là băng nhóm trộm chuyên nghiệp, các đối tượng là anh em ruột, sử dụng xe ô tô để di chuyển và thực hiện trộm tài sản ở nhiều tỉnh, có những vụ trộm gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng chuẩn bị nhiều dụng cụ để cắt, phá khóa cửa sắt… các đối tượng Trần Phú, Trần Hưng từng có nhiều tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Nam Phong