Ngày 10/12, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) đang củng cố hồ sơ, xử phạt về hành vi báo thông tin giả đối với T.D.K (SN 1995, quê tỉnh Đăk Lăk, tạm trú tại phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

K. làm tài xế xe công nghệ. Do chơi tiền ảo bị thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều và không có khả năng chi trả nên K. nghĩ ra cách bịa chuyện mình bị cướp tài sản trên địa bàn phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ) rồi đến trụ sở Công an báo án.

Tối ngày 9/12, chỉ sau 1 giờ đồng hồ vào cuộc điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cẩm Lệ phối hợp với Công an phường Hòa Xuân đã xác nhận không có sự việc cướp tài sản nào như trình báo.

leftcenterrightdel
 Đối tượng K. làm việc với cơ quan điều tra (ảnh: CA cung cấp)

Bị mời lên làm việc, trước những lập luận của lực lượng Công an nên bước đầu K. đã thừa nhận do chơi tiền ảo bị thua lỗ nên đã bán xe máy của mình và thuê xe để chạy xe công nghệ nhưng không thể bù lại được số tiền nợ nần.

Do sợ gia đình biết được nên thanh niên này đã bịa ra sự chuyện mình bị cướp tài sản để đối phó với gia đình.

Được biết, theo Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính về an ninh, an toàn xã hội, hành vi “Báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền” sẽ bị phạt tiền từ 500 nghìn đồng - 1 triệu đồng.

L.T