Như Báo Bảo vệ pháp luật đưa tin Khoảng 21h35 phút, ngày 5/12/2018, tại khu vực khóm Đông An 5, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lực lượng Công an đã phát hiện bắt giữ phạm nhân Nguyễn Văn Hân khi đang lẫn trốn.

leftcenterrightdel
Lệnh truy nã đặc biệc toàn quốc 3 phạm nhân 

Nguyễn Văn Hân can tội "Giết người" vào đầu năm 2018 và bị kết án 12 năm tù vào tháng 9/2018. Tiếp đó vào 4 giờ sáng ngày 6/12 tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, cơ quan Công an đã tiếp tục bắt giữ thành công Nguyễn Duy Minh (40 tuổi), cư trú Phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh bị tạm giam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

leftcenterrightdel
Nguyễn Quốc Quân tại cơ quan điều tra 

Đến 03h45 phút rạng sáng ngày 8/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp với Công an phường An Khánh, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ tiếp tục bắt giữ phạm nhân cuối cùng  Nguyễn Quốc Quân (SN 1979), cư trú Khu vực 2, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nguyễn Quốc Quân phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và đang bị tạm giam để điều tra tại trại giam Công an tỉnh Kiên Giang. Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ Nguyễn Quốc Quân thay đổi chỗ ở nhiều lần gây khó khăn trong công tác truy bắt. Tuy nhiên khi trên đường trở về gia đình tại Cần Thơ để xin tiền để tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt.

Như vậy sau 72 giờ bỏ trốn, Phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ trong ngoài tỉnh, đã bắt gọn tất cả phạm nhân bỏ trốn nguy hiểm và sẽ khởi tố các phạm nhân này về tội trốn khỏi nơi giam giữ.

Hoàng Anh & Anh Tuấn