leftcenterrightdel
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương “Trung tâm Thiên nhiên lưu động”.

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước đổi mới trong công tác truyền thông bảo tồn mà còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc kết nối du lịch xanh với giáo dục môi trường và bảo vệ động vật hoang dã.

leftcenterrightdel
Không gian triển lãm trên 3 xe buýt mang đến trải nghiệm mới mẻ về bảo tồn thiên nhiên và động vật hoang dã.

“Trung tâm Thiên nhiên lưu động” được xây dựng trên nền tảng 3 xe buýt chuyên dụng, mỗi xe mang một chủ đề và thông điệp riêng về thiên nhiên, động vật hoang dã và bảo tồn đa dạng sinh học. Không gian bên trong được thiết kế như một “thế giới hoang dã thu nhỏ”, tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), mô hình 3D, màn hình cảm ứng tương tác cùng nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Thông qua những hình ảnh trực quan và trải nghiệm sống động, người tham quan có thể khám phá các hệ sinh thái tự nhiên, tìm hiểu về nhiều loài động vật quý hiếm của Việt Nam cũng như những nguy cơ mà chúng đang đối mặt như săn bắt, buôn bán trái phép hay mất sinh cảnh sống.

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife phát biểu tại lễ khai trương “Trung tâm Thiên nhiên lưu động”

Theo Save Vietnam’s Wildlife, mô hình được xây dựng với mong muốn đổi mới hoạt động giáo dục cộng đồng theo hướng gần gũi, hiện đại và giàu tính tương tác hơn. Ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc Save Vietnam’s Wildlife cho biết, những trải nghiệm thực tế sẽ giúp con người hình thành sự kết nối sâu sắc với thiên nhiên, từ đó nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động vì bảo tồn đa dạng sinh học.

Chương trình do Save Vietnam’s Wildlife chủ trì, phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng Công ty Viet Vision triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
Đông đảo đại biểu, khách mời tham dự sự kiện khai trương mô hình giáo dục bảo tồn thiên nhiên lưu động đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp, bảo tồn thiên nhiên, thực thi pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã cùng đông đảo người dân, học sinh, du khách và cơ quan báo chí. Đặc biệt, ca sĩ Hà Anh Tuấn – Đại sứ chiến dịch “Rừng lặng” cũng đồng hành tại chương trình nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ thiên nhiên đến cộng đồng.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Văn Hữu – Phó Cục trưởng Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học nhấn mạnh, bảo vệ thiên nhiên không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay tổ chức bảo tồn mà cần trở thành ý thức và hành động của toàn xã hội.

Trong khi đó, ông Hà Hải Bình – Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đánh giá cao mô hình “Trung tâm Thiên nhiên lưu động”, xem đây là cách tiếp cận mới mẻ và trực quan để đưa các thông điệp bảo tồn đến gần hơn với trường học, khu dân cư và cộng đồng.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng rằng thông qua các hoạt động trải nghiệm, ngày càng nhiều người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ chung tay bảo vệ thiên nhiên để tương lai không còn những “cánh rừng lặng” bởi sự biến mất của động vật hoang dã, mà thay vào đó là những “khu rừng reo” đầy âm thanh của sự sống.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường; Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm; Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng Sở Du lịch Ninh Bình trải nghiệm không gian triển lãm tương tác.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức kêu gọi cộng đồng cùng thực hiện 4 hành động: “Từ chối – Tẩy chay – Lên tiếng – Thông báo”, nhằm giảm nhu cầu sử dụng động vật hoang dã trái phép và góp phần bảo vệ đa dạng sinh học.

Hoạt động này cũng góp phần triển khai Kế hoạch số 628/KH-BCA-BNN&MT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về phối hợp tuyên truyền, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản.

Việc lựa chọn Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long làm nơi khởi đầu cho hành trình của “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là khu đất ngập nước đặc trưng của miền Bắc, đồng thời là nơi sinh sống của quần thể voọc mông trắng – một trong những loài linh trưởng nguy cấp nhất thế giới.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Duy Phong – Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình phát biểu tại lễ khai trương “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” 

Theo ông Phạm Duy Phong – Phó Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình, địa phương đang sở hữu nhiều tài nguyên thiên nhiên đặc biệt như Quần thể danh thắng Tràng An, Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long. Trong chiến lược phát triển lâu dài, Ninh Bình xác định hướng đi là phát triển du lịch xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn di sản thiên nhiên.

Hiện tỉnh Ninh Bình cũng đang phối hợp xây dựng hồ sơ đề cử “Cảnh quan văn hóa - sinh thái Voọc mông trắng Tràng An - Vân Long - Kim Bảng - Tam Chúc” trình UNESCO xem xét ghi danh Di sản thế giới trong thời gian tới.

“Chúng tôi khuyến khích các mô hình du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, giáo dục môi trường và bảo vệ động vật hoang dã. Đây là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Ninh Bình”, ông Phong nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Không gian triển lãm tái hiện sinh động thế giới hoang dã thông qua công nghệ hiện đại và trải nghiệm tương tác.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, các đại biểu và du khách đã trực tiếp tham quan không gian triển lãm trên 3 xe buýt và trải nghiệm thực tế tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long.

Ngay sau sự kiện, ngày 30/5, “Trung tâm Thiên nhiên lưu động” sẽ tiếp tục hành trình đầu tiên tại Lễ hội Âm nhạc & Sáng tạo Tràng An – Ninh Bình “FORESTIVAL” 2026 tại Quảng trường Bình Minh. Đây sẽ là cơ hội để hàng chục nghìn khán giả, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với các hoạt động giáo dục bảo tồn thiên nhiên thông qua trải nghiệm công nghệ hiện đại.

Trong thời gian tới, mô hình này dự kiến sẽ tiếp tục lăn bánh tới nhiều tỉnh, thành trên cả nước, mang những câu chuyện về thiên nhiên và động vật hoang dã đến với trường học, khu dân cư, điểm du lịch và các vùng đệm quanh khu bảo tồn, góp phần lan tỏa lối sống xanh và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Đinh Huê - Quỳnh Anh