Lan tỏa tinh thần tự học, tự đào tạo về công nghệ

Ngày 22/7, VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi “Mỗi công chức một ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ năm 2026”, hướng đến kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2026).

Tham dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Nguyễn Đức Thông - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng, cùng toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh cuộc thi.

Cuộc thi không chỉ tạo nên phong trào thi đua sôi nổi mà còn thể hiện rõ tinh thần tự học, tự nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu quả mô hình đào tạo tại chỗ về công nghệ thông tin trong toàn đơn vị.

Điểm nổi bật của cuộc thi là tính chủ động và tinh thần vượt khó của đội ngũ cán bộ, công chức. Dù không được đào tạo chuyên sâu về công nghệ thông tin, mỗi công chức vẫn tích cực tìm tòi, nghiên cứu và tiếp cận các công cụ trí tuệ nhân tạo hiện đại.

Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi đã trở thành đợt tự đào tạo sâu rộng. Cán bộ, công chức cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ, khai thác dữ liệu và vận dụng AI vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong thời đại mới được thể hiện rõ nét với tinh thần năng động, sáng tạo, không ngừng học hỏi và sẵn sàng thích ứng trước yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Việc tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, VKSND tối cao và VKSND TP Đà Nẵng về đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đây cũng là bước cụ thể hóa nghị quyết của Chi bộ VKSND khu vực 1 về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, từng bước hiện đại hóa phương thức quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại cuộc thi, đồng chí Nguyễn Đức Thông - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng khẳng định, giá trị lớn nhất của cuộc thi không chỉ nằm ở các giải thưởng mà còn ở sức lan tỏa của tinh thần đổi mới.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Thông, việc tự học và ứng dụng thành công AI vào công tác chuyên môn là chìa khóa để xây dựng VKSND khu vực 1 ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ứng dụng AI giải quyết những yêu cầu nghiệp vụ thực tiễn

Không dừng lại ở lý thuyết hoặc các giải pháp mang tính phong trào, 9 sản phẩm tham dự vòng chung kết đều xuất phát từ yêu cầu công việc hằng ngày, có tính ứng dụng cao và khả năng triển khai ngay vào thực tiễn.

Trong các lĩnh vực hình sự, dân sự và thi hành án, những giải pháp dự thi tập trung tự động hóa việc xử lý bản án; hỗ trợ kiểm sát bản án, quyết định của Tòa án; quản lý hồ sơ tạm đình chỉ và xây dựng sơ đồ tư duy phục vụ báo cáo án.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đức Thông - Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại cuộc thi.

Một số sản phẩm còn phát triển trợ lý ảo hỗ trợ phân tích quy trình tách vụ án đối với người chưa thành niên, góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu hồ sơ, hỗ trợ công chức xử lý công việc nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn.

Trong công tác tổng hợp, quản lý và tuyên truyền, đơn vị ứng dụng công nghệ khai thác dữ liệu tập trung Universal Search trên hệ thống NAS Synology, phần mềm nội bộ được đơn vị chủ động nghiên cứu, xây dựng để phục vụ công tác chuyên môn.

Các công cụ như NotebookLM, Gemini, ChatGPT và Gamma AI được vận dụng để xây dựng báo cáo thi đua, báo cáo định kỳ, tổng hợp chuyên đề, lập sơ đồ tư duy văn phòng và tự động hóa việc xây dựng văn bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm ma túy.

Cuộc thi áp dụng cơ chế đánh giá dân chủ, sát thực tiễn khi toàn thể 22 công chức trong đơn vị cùng tham gia chấm điểm độc lập. Trong thang điểm 100, tiêu chí “Tính ứng dụng và hiệu quả thực tiễn” chiếm 50% tổng số điểm.

Cách đánh giá này thể hiện quyết tâm của VKSND khu vực 1 trong việc đưa AI trở thành công cụ làm việc thiết thực, góp phần giảm áp lực xử lý công việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Sau hơn 3 giờ tranh tài sôi nổi, giải Nhất thuộc về giải pháp “Ứng dụng công nghệ AI trong xử lý bản án hình sự, thi hành án hình sự và hồ sơ tạm đình chỉ vụ án” của nhóm thí sinh Đinh Ngọc Vĩnh, Nguyễn Hoàng Vũ và Nguyễn Hữu Hoàng Đức. Giải Nhì được trao cho giải pháp “Tối ưu hóa công tác nghiên cứu án bằng Universal Search trên hệ thống NAS Synology” của nhóm thí sinh Phan Lê Nguyên Hạnh, Trần Quỳnh Thư và Đặng Thị Thanh Thảo.

Giải Ba thuộc về giải pháp “Ứng dụng AI, NotebookLM phân tích các vụ án hình sự về tội phạm ma túy để tự động hóa xây dựng văn bản kiến nghị phòng ngừa tội phạm” của đồng chí Nguyễn Tường Tâm - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1. Giải Khuyến khích được trao cho giải pháp “Tối ưu hóa công tác văn phòng và trực quan hóa hồ sơ vụ án bằng sơ đồ tư duy ứng dụng AI, Gemini và XMind” của nhóm thí sinh Lưu Thu Hà, Hồ Thị Bích Tâm và Bùi Quốc Huy.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND khu vực 1, TP Đà Nẵng trao giải cho đại diện các Đội đạt giải tại cuộc thi.

Cuộc thi khép lại nhưng tinh thần chủ động, sáng tạo và phong trào tự học công nghệ tại VKSND khu vực 1 tiếp tục được lan tỏa. Các sản phẩm dự thi là những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân.

Tinh thần tự học, tự đào tạo tại chỗ và từng bước làm chủ AI sẽ tiếp tục tạo động lực để đơn vị đổi mới, hiện đại hóa các mặt công tác, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số và cải cách tư pháp trong thời kỳ mới.

Thông qua cuộc thi, VKSND khu vực 1 tiếp tục hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về công nghệ”, sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

Lưu Thu Hà - X.N