Ngày 27/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, nguyên Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

leftcenterrightdel
Ông Phạm Văn Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Cùng bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng còn có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TX Đông Triều, nguyên Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều, Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Đông Triều.

Cả hai trường hợp nêu trên đều liên quan đến sai phạm của Công ty CP Công nghệ Việt Á xảy ra tại Trung tâm Y tế TX Đông Triều.

Ông Phạm Văn Thành trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND TX Đông Triều và ông Nguyễn Văn Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TX Đông Triều đã chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, mặc dù không tư lợi cá nhân nhưng đã thiếu trách nhiệm, có những chỉ đạo trái quy định, gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 22/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với hai ông Phạm Văn Thành và Nguyễn Văn Bình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360, Bộ luật Hình sự. Việc hai ông bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nơi đã và đang sinh hoạt, công tác.

Khánh Quyên