Ngày 2/10/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 30/CĐ-UBND về việc khẩn trương thống kê thiệt hại và triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 10 cùng mưa lũ sau bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa khẳng định, việc thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả bão số 10 phải được thực hiện bằng tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt và hiệu quả; nhằm giúp người dân nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất và đảm bảo an toàn xã hội sau bão lũ.

Huy động lực lượng cứu hộ, cứu trợ khẩn cấp

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến 16h ngày 1/10/2025, bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại nặng nề: 05 người chết, 06 người bị thương; 1.456 ngôi nhà bị ảnh hưởng; 6.151 ha lúa, 4.228 ha hoa màu, 3.590 ha cây trồng hàng năm và 2.158 ha cây lâm nghiệp bị hư hại.

leftcenterrightdel
 Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão.

Ngoài ra, 67 điểm trường học bị ảnh hưởng, 83 vị trí trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ sạt lở nghiêm trọng; 13 sự cố đê điều; 08 cột điện trung thế và 1.021 cột điện hạ thế bị gãy, đổ, làm nhiều khu vực mất điện, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sản xuất.

Ngay sau bão, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng hàng nghìn đoàn viên thanh niên đã được huy động về các địa bàn xung yếu để hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả. Nhiều tuyến đường huyết mạch được khẩn trương san gạt đất đá, thông tuyến bước đầu. Các đơn vị điện lực đang nỗ lực khắc phục sự cố, cấp điện trở lại cho khu vực dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường cùng nhiều doanh nghiệp, đơn vị hạ tầng thiết yếu như Công ty Khai thác công trình thủy lợi, Viettel Thanh Hóa, VNPT Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa, Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa… được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ, triển khai các biện pháp ứng cứu và khắc phục thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tất cả các lực lượng, đơn vị phải hành động với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương và hiệu quả, bảo đảm vừa xử lý kịp thời sự cố về điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc, vừa hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn, từng bước ổn định sản xuất và sinh hoạt sau thiên tai.

Chỉ đạo khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh

Thực hiện Công điện số 182/CĐ-TTg ngày 1/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền địa phương tập trung triển khai các giải pháp cấp bách, quyết liệt và hiệu quả nhằm khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

leftcenterrightdel
 Nhiều nơi tại Thanh Hoá ngập trong biển nước sau bão số 3.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã tiến hành rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại; lập danh sách các hộ có người chết, mất tích, nhà cửa sập đổ, hư hỏng nặng, hộ nghèo, gia đình chính sách có nhà ở bị ảnh hưởng. Quá trình thực hiện phải công khai, minh bạch, chống lợi dụng chính sách, trục lợi và tiêu cực. Báo cáo gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (đồng thời gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường) trước ngày 3/10/2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hoá phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường kết nối Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và các nhà hảo tâm để tổ chức hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đến tay các hộ dân bị thiệt hại, giúp Nhân dân sớm vượt qua khó khăn.

Các sở, ngành, địa phương khẩn trương huy động lực lượng, nguồn lực từ ngân sách dự phòng và các nguồn hợp pháp khác để sửa chữa cơ sở hạ tầng, đặc biệt là trường học và cơ sở y tế. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuyệt đối không để học sinh thiếu trường, lớp, sách vở, đồ dùng học tập; người dân thiếu nơi khám chữa bệnh sau thiên tai.

Sở Xây dựng, Sở Công Thương phối hợp UBND các địa phương chủ động điều tiết, bảo đảm đủ nguồn cung lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng thiết yếu (gạch, ngói, tôn, sắt thép…) phục vụ sửa chữa nhà cửa. Đồng thời, tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, lợi dụng thiên tai để trục lợi.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, những ngày tới trên địa bàn có thể còn mưa lớn cục bộ, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét tại khu vực miền núi. Các địa phương được yêu cầu tăng cường cảnh báo, di dời dân ở vùng nguy cơ cao để đảm bảo an toàn tính mạng.

Đinh Huê - Quỳnh Anh