Không khí thi đua sôi nổi, niềm tin hướng về Đại hội
Những tháng ngày này, toàn ngành Kiểm sát nhân dân đang dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên của VKSND tối cao, kể từ khi được thành lập theo mô hình tổ chức mới, là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, hướng tới Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
    |
 |
Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên của VKSND tối cao, kể từ khi được thành lập theo mô hình tổ chức mới. (Ảnh minh họa) |
Mỗi cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân đều ý thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội. Không khí phấn khởi, tin tưởng lan tỏa khắp các đơn vị: Từ Văn phòng đến các vụ nghiệp vụ, từ trung ương đến địa phương, tất cả đều chung một quyết tâm hướng về Đại hội với niềm tin vào một giai đoạn phát triển mới của Ngành và đất nước.
Thành tựu nổi bật nhiệm kỳ 2020–2025
Nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy VKSND tối cao, ngành Kiểm sát nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác. Trước hết, công thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Hầu hết các mục tiêu trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác tư pháp đều được ngành Kiểm sát nhân dân hoàn thành vượt yêu cầu. Tỷ lệ người bị bắt, tạm giữ sau đó được truy tố đạt trên 99%, bảo đảm không để lọt tội phạm; 100% các vụ án truy tố được thực hiện trong thời hạn luật định và 99,99% bị can truy tố đúng tội danh – những con số ấn tượng thể hiện sự nỗ lực, trách nhiệm và tinh thần thượng tôn pháp luật của Ngành. Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo đảm tố tụng công bằng, văn minh, bảo vệ quyền con người, quyền công dân. Ngành Kiểm sát cũng chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng lớn được dư luận quan tâm, nhất là các vụ thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, qua đó thu hồi số lượng lớn tài sản thất thoát cho Nhà nước. Có thể khẳng định, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tham nhũng trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả đột phá, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
    |
 |
Đảng bộ Văn phòng VKSND tối cao tổ chức thành công Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030. |
Cùng với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ VKSND tối cao cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy VKSND tối cao đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về xây dựng Đảng gắn liền với xây dựng Ngành. Trong nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ luôn duy trì nguyên tắc tổ chức và kỷ luật, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng; đội ngũ Kiểm sát viên, công chức của Ngành ngày càng trưởng thành về mọi mặt, “vừa hồng, vừa chuyên”. Nhiều cán bộ được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được tăng cường, kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm, suy thoái; đồng thời khen thưởng, biểu dương kịp thời các tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu. Nhờ vậy, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp trong ngành Kiểm sát không ngừng được nâng cao, tạo nền tảng vững chắc để toàn Ngành hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
Bên cạnh đó, các mặt công tác khác cũng ghi dấu nhiều thành tích nổi bật, đóng góp vào thành tựu chung của Đảng bộ nhiệm kỳ qua. Ngành Kiểm sát nhân dân đã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật, nhất là trong lĩnh vực tư pháp và phòng chống tham nhũng. Nhiều kiến nghị lập pháp và đề án cải cách tư pháp do VKSND tối cao chủ trì xây dựng đã được thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành được đẩy mạnh với trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Toàn ngành đã bước đầu triển khai số hóa hồ sơ, áp dụng phần mềm quản lý án và quản trị công việc, mở rộng hệ thống hội nghị trực tuyến, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020–2021, ngành Kiểm sát đã chủ động thích ứng, linh hoạt điều chỉnh phương thức làm việc, bảo đảm “không để công việc bị đình trệ”, đồng thời tích cực tham gia tuyến đầu phòng chống dịch.
Vai trò, uy tín của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trên trường quốc tế cũng được nâng lên thông qua việc mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương. Trong nhiệm kỳ, VKSND tối cao đã ký kết nhiều văn bản hợp tác với Viện kiểm sát, Viện công tố các nước; tích cực tham gia các diễn đàn tư pháp quốc tế và khu vực; tổ chức thành công các hội nghị, hội thảo quốc tế trực tuyến lẫn trực tiếp, qua đó học hỏi kinh nghiệm, nâng cao vị thế cơ quan tư pháp Việt Nam. Những thành tựu toàn diện đó là minh chứng sinh động cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ủy VKSND tối cao và nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên trong suốt nhiệm kỳ 2020–2025.
Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2025–2030
Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ I không chỉ tổng kết những kết quả đã đạt được mà còn đề ra hệ thống phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu cho chặng đường 5 năm tới. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các định hướng lớn của Đảng, đặc biệt là tinh thần dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng, Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ mới là xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh, chuyên sâu, hiện đại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đảng bộ VKSND tối cao đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp đồng bộ. Trước hết, tiếp tục đặt trọng tâm vào việc nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, coi đây là chức năng trung tâm, góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền lợi chính đáng của nhân dân. Ngành Kiểm sát sẽ tập trung “hoàn thiện thể chế để VKSND thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; hoàn thiện cơ chế tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra”, như yêu cầu của cải cách tư pháp hiện nay. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của Kiểm sát viên tại tòa, xem đây là một khâu đột phá để bảo đảm tố tụng “dân chủ, công bằng, văn minh, pháp quyền, hiện đại, dễ tiếp cận”, qua đó củng cố niềm tin của người dân vào công lý.
Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ VKSND tối cao đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng và xây dựng Ngành vững mạnh toàn diện. Đại hội đề ra yêu cầu tiếp tục xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.
Song song đó, thực hiện quyết liệt các giải pháp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng tiêu chí “vừa hồng, vừa chuyên” trong giai đoạn mới.
Công tác cán bộ được xác định là then chốt: chú trọng xây dựng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi nghiệp vụ, tinh thông ngoại ngữ, công nghệ, đủ khả năng làm chủ khoa học kỹ thuật hiện đại. Đảng ủy VKSND tối cao sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát tối cao để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ Ngành. Mỗi đảng viên, cán bộ kiểm sát phải không ngừng rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng đạo đức cách mạng, thấm nhuần sâu sắc phương châm “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” mà Bác Hồ đã dạy người cán bộ kiểm sát.
    |
 |
Quang cảnh Hội nghị Ban chỉ đạo chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng ngành KSND do VKSND tối cao tổ chức. (Ảnh minh hoạ) |
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mang tính đột phá của nhiệm kỳ 2025–2030 là đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi mặt công tác. Đảng bộ đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể nhằm xây dựng “Viện kiểm sát điện tử”, hiện đại hóa hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và nghiệp vụ kiểm sát. Trong nhiệm kỳ mới, ngành Kiểm sát sẽ tập trung triển khai các dự án số hóa hồ sơ, xây dựng cơ sở dữ liệu số dùng chung, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích xử lý thông tin vụ án, cũng như mở rộng việc tổ chức phiên tòa trực tuyến theo chủ trương của Quốc hội.
Việc thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện sẽ giúp nâng cao hiệu quả quản trị, giảm thủ tục hành chính, minh bạch hóa hoạt động tư pháp và tạo thuận lợi hơn cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp khi tương tác với cơ quan tư pháp. Đây cũng chính là một trong “ba đột phá lớn” được Đảng bộ VKSND tối cao xác định cho nhiệm kỳ này, bên cạnh đột phá về hoàn thiện thể chế và đột phá về kiện toàn tổ chức bộ máy. Thực hiện thành công ba đột phá chiến lược này sẽ tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy ngành Kiểm sát phát triển lên một tầm cao mới trong kỷ nguyên số.
Cùng với chuyển đổi số, Đảng bộ VKSND tối cao chú trọng chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và định hướng Đại hội XIV sắp tới. Nhiệm kỳ mới mở ra những cơ hội để ngành Kiểm sát tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp song phương và đa phương, tiếp cận các mô hình tư pháp tiên tiến trên thế giới. VKSND tối cao sẽ chủ động tham gia xây dựng, hoàn thiện các thỏa thuận quốc tế, hiệp định tương trợ tư pháp hình sự; tích cực đóng góp tiếng nói tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia. Mặt khác, thông qua hoạt động hợp tác quốc tế, chúng ta sẽ tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ kiểm sát, đồng thời quảng bá hình ảnh, nâng cao uy tín của cơ quan tư pháp Việt Nam trên trường quốc tế.
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội
Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 thắp lên niềm tin mới và khí thế mới cho toàn thể cán bộ, đảng viên ngành Kiểm sát nhân dân. Từ nay đến năm 2030, toàn Ngành xác định phương châm hành động là “Đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm, kỷ cương, thực chất, hiệu quả”, coi đây là động lực để vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Với tinh thần đó, các cấp ủy đảng trong ngành Kiểm sát phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I và tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từng cán bộ, Kiểm sát viên hôm nay ý thức sâu sắc rằng, việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao không chỉ góp phần xây dựng ngành Kiểm sát ngày càng vững mạnh, mà còn đóng góp tích cực vào thành công chung của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
Phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát nhân dân qua hơn sáu thập kỷ, mỗi cán bộ, đảng viên VKSND tối cao nguyện đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.
Toàn Ngành vững tin Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao lần này sẽ là dấu mốc quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc đổi mới tư duy, hoàn thiện tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, hiện đại hóa phương thức hoạt động, chủ động hội nhập để phục vụ hiệu quả sự nghiệp bảo vệ pháp luật, công lý và quyền con người.
Dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ VKSND tối cao, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên, các mục tiêu đề ra trong Văn kiện Đại hội chắc chắn sẽ được hiện thực hóa, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng bộ và toàn thể ngành Kiểm sát nhân dân sẽ ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VKSND tối cao nhiệm kỳ 2025–2030, tạo tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.