Phiên tòa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho các em học sinh, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn trong xã hội và các tệ nạn xâm nhập vào học đường, hình thành ý thức, thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa giả định.

Theo cáo trạng giả định, khoảng 12 giờ ngày 12/6/2025, Nguyễn Hoàng Lập một mình điều khiển xe mô tô BKS 97F9-7493 từ xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Nam Hà về huyện Bạch Thông, tỉnh Nam Hà.

Đến 14 giờ cùng ngày thì Lập dừng xe mô tô trước cửa hàng điện thoại di động Phong Vũ thuộc phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, tỉnh Nam Hà.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự phiên tòa giả định.

Do trước đó vài ngày Lập đem chiếc điện thoại Iphone 5 của con trai đến cửa hàng để sửa chữa nên Lập vào cửa hàng với mục đích hỏi xem đã sửa được điện thoại chưa.

Khi đi vào Lập thấy cửa không khoá,  không có ai nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản, Lập dùng tay kéo cổ áo len đang mặc lên, mục đích để che mặt rồi đi vào trong cửa hàng lén lút lấy 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Bphone3 để ở trong tủ kính gần cầu thang cho vào túi quần bên trái đang mặc rồi ra khỏi cửa hàng.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tạo phiên tòa giả định

Sau khi lấy trộm được chiếc điện thoại, Nguyễn Hoàng Lập điều khiển xe mô tô để về nhà. Mục đích Nguyễn Hoàng Lập lấy trộm chiếc điện thoại di động trên là để sử dụng.

Phiên tòa giả định được tổ chức tại Trường THPT Trần Phú với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường.

2leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa giả định.

Quá trình diễn ra phiên tòa bảo đảm đầy đủ trình tự, thủ tục, thành phần theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Nội dung được xây dựng trực quan, sinh động, dễ tiếp cận, qua đó giúp các em học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật hình sự, góp phần giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

leftcenterrightdel
 KSV giải đáp câu hỏi, tuyên truyền pháp.luật cho học sinh.

Bên cạnh hoạt động phiên toà giả định, Tổ đoàn Viện KSND khu vực 3 còn lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật thông qua hình thức đặt câu hỏi, giao lưu trực tiếp với học sinh, tạo không khí sôi nổi, hào hứng và thu hút. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ và công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, phiên tòa giả định đã được tổ chức thành công, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo học sinh, thầy cô giáo và nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong học đường và xã hội./.

 

 

Hồng Hiếu