VKSND tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP HCM tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyên sâu về các đạo luật mới. Hội nghị được truyền hình trực tuyến tới 14 điểm cầu VKSND khu vực với sự tham dự của toàn thể công chức tại các đơn vị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Hưng - Viện trưởng VKSND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, hội nghị tập huấn không chỉ là dịp để cán bộ, Kiểm sát viên được cập nhật, củng cố kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và những nội dung cốt lõi của các đạo luật mới. Đông thời, qua đó cũng góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư duy và phương pháp làm việc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết án, từng bước xây dựng đội ngũ Kiểm sát viên VKSND tỉnh Gia Lai vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ và làm chủ công nghệ số.
“Hiện nay, chúng ta đang sống và làm việc trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Công nghệ thông tin, dữ liệu lớn và đặc biệt là trí tuệ nhân tạo không còn là câu chuyện của tương lai, mà đã và đang tác động trực tiếp đến phương thức quản lý, điều hành và chất lượng thực thi công vụ của mỗi cán bộ, công chức. Đối với ngành KSND nói chung và VKSND tỉnh Gia Lai nói riêng, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách, gắn với công tác cải cách tư pháp, xây dựng ngành trong sạch, vững mạnh, hiện đại. Đồng thời, là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, công chức; liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong Ngành”, Viện trưởng Lê Trung Hưng cho hay.
    |
 |
| Tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Gia Lai chụp hình cùng các chuyên gia và giảng viên. |
Trên cơ sở đó, Viện trưởng Lê Trung Hưng khẳng định, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà đã là thước đo năng lực, là tiêu chí đánh giá chất lượng công tác của từng đơn vị, cá nhân. Nếu chúng ta không chủ động tiếp cận, không chịu học hỏi, không dám thay đổi, thì hệ quả không chỉ tụt hậu về kỹ năng, kiến thức mà nguy hiểm hơn là không hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
Theo Tiến sĩ Lê Văn Hảo - Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP HCM, năm 2025 đánh dấu một mốc đột phá trọng tâm trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, trong đó có các cơ quan tư pháp. Để kịp thời điều chỉnh, đáp ứng yêu cầu của những thay đổi này, một loạt các đạo luật quan trọng đã và đang được sửa đổi, bổ sung, đồng thời nhiều dự thảo luật mới dự kiến sẽ sớm được ban hành và có hiệu lực trong thời gian tới.
Trước yêu cầu đặt ra từ thực tiễn công tác, nhằm kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trong quá trình áp dụng pháp luật, Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP HCM đã phối hợp với VKSND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin và chuyên sâu về các đạo luật mới.
    |
 |
| Tiến sĩ Lê Văn Hảo - Giảng viên chính, Phó Hiệu trưởng Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP HCM chia sẻ tại hội nghị. |
Tiến sĩ Lê Văn Hảo mong muốn, trong thời gian tới, mối quan hệ phối hợp giữa VKSND tỉnh Gia Lai và Phân hiệu Trường Đại học Kiểm sát tại TP HCM sẽ ngày càng gắn bó.
Chia sẻ tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi - Kiểm sát viên VKSND tối cao cho hay, năm 2025 là năm khởi đầu của một giai đoạn phát triển mới, dự báo sẽ có nhiều thay đổi lớn trong công tác xây dựng thể chế, chính sách pháp luật, tác động trực tiếp đến hoạt động tư pháp. Có nhiều vấn đề mới đặt ra như: tố tụng công ích, vấn đề về truy tố tùy nghi,… Do đó, đòi hỏi đội ngũ Kiểm sát viên phải chủ động nghiên cứu, liên tục cập nhật các quy định của pháp luật, biết cách vận dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao bản lĩnh và kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.