Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Lê Nhật Chiến, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7; Trung tá Mai Văn Phú, Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh; Thầy thuốc Nhân dân, TS. Trương Tuấn Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường.
Cùng dự còn có các Kiểm sát viên VKSND khu vực 7; cán bộ Phòng PC04, Công an tỉnh; cùng giáo viên và các em sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự chương trình. |
Tại chương trình, các báo cáo viên đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực, mang tính báo động về tình hình tội phạm ma túy hiện nay thông qua 3 chuyên đề trọng tâm.
Chuyên đề thứ nhất về “Hiểm họa khôn lường đối với sức khỏe và giống nòi”.
Báo cáo viên đã chỉ rõ sức tàn phá của ma túy đối với não bộ, hệ tim mạch, hô hấp (đặc biệt khi dùng chung với thuốc lá điện tử), cũng như làm suy giảm hệ miễn dịch, gia tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS và để lại di chứng nặng nề cho sức khỏe sinh sản, đe dọa sự phát triển của giống nòi.
    |
 |
| Đồng chí Lê Nhật Chiến, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 phát biểu tại chương trình. |
Chuyền đề thứ hai về “Nhận diện ma túy ‘núp bóng’ và thủ đoạn lôi kéo”
Sinh viên được cảnh báo về sự biến tướng tinh vi của ma túy thế hệ mới khi chúng ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (vape, pod, tinh dầu), "nước vui", tem giấy hay bánh kẹo. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng vạch trần các thủ đoạn lôi kéo thanh niên qua mạng xã hội hoặc lợi dụng lòng tin bạn bè trong các buổi tiệc sinh nhật, tại phòng trọ, homestay.
    |
 |
| Đại diện Phòng PC04 Công an tỉnh tuyên truyền pháp luật đến sinh viên. |
Chuyền đề thứ ba về “Thượng tôn pháp luật và trách nhiệm của sinh viên”.
Báo cáo viên đặc biệt nhấn mạnh các quy định pháp luật hình sự, giúp sinh viên nhận thức rõ ranh giới mong manh giữa vi phạm và phạm tội. Nhiều bài học nhãn tiền đã được đưa ra đối với các hành vi tưởng chừng đơn giản do nể nang bạn bè như: cất giữ đồ hộ (tàng trữ), nhận ship hàng không rõ nguồn gốc (vận chuyển), hay cho mượn phòng trọ làm nơi tụ tập (tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy).
    |
 |
| Kiểm sát viêntuyên truyền về nhận diện ma túy "núp bóng" và thủ đoạn lôi kéo sinh viên. |
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường đã tổ chức triển khai nội dung ký cam kết “Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định nói không với ma túy”. Hoạt động này thể hiện quyết tâm cao độ của tập thể sinh viên và Nhà trường trong việc chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, không có tệ nạn xã hội.
Chương trình không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho những cán bộ y tế tương lai mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ tới toàn thể cộng đồng: “Hãy sống lành mạnh - Nói không với ma túy - Bảo vệ tương lai của chính mình và cộng đồng”.
    |
 |
| Đại diện VKSND khu vực 7 diễn giải, giao lưu với sinh viên. |
Theo VKSND khu vực 7, tỉnh Ninh Bình, chương trình góp phần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật tới sinh viên; qua đó nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, góp phần phòng ngừa vi phạm và tội phạm tới đối tượng đang ngồi trên ghế giảng đường.
Đối với sinh viên nói riêng, giới trẻ nói chung cần ý thức được rằng, việc kiếm lời bất chính từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có ma túy là con đường ngắn nhất để đánh đổi cuộc đời mình bằng những tháng ngày trong trại giam.
    |
 |
| VKSND khu vực 7 giao lưu với các em sinh viên. |
Trong thời gian tới, VKSND khu vực 7, tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.