leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh:VKS

Theo VKSND khu vực 5, trước tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, không chỉ về tính chất phức tạp mà còn trẻ hóa về độ tuổi, có rất nhiều đối tượng còn đang là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Việc các em đang ở độ tuổi chưa phát triển đầy đủ về mặt thể chất, nhận thức nên dễ bị dụ dỗ, dễ tò mò với những điều mới lạ và dễ bị tiêm nhiễm bởi những thói hư, tật xấu bên ngoài xã hội đã gây ra nhiều lo lắng và bận tâm cho thầy cô và cha mẹ học sinh.

Trước thực trạng trên, VKSND khu vực 5 nhận thấy, ngoài việc xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật thì công tác phòng ngừa tội phạm là công tác cần thiết hơn bao giờ hết và việc  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cần đặt lên hàng đầu.

Do đó, đơn vị đã chủ trì xây dựng vụ án giả định “Mua bán trái phép chất ma tuý” với đối tượng thực hiện là học sinh, đồng thời phối hợp với TAND khu vực 5, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Phú Thọ, Công an xã Chân Mộng mở phiên tòa giả định đối với vụ án trên tại Trường THPT Chân Mộng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu cùng toàn thể các em học sinh tham dự phiên tòa giả định. Ảnh:VKS

Sáng ngày 17/4/2026, phiên tòa đã diễn ra với sự tham dự của các đại biểu, nhà trường, thầy cô giáo, đại diện Hội cha mẹ học sinh và đặc biệt là hơn 1000 học sinh. Để tạo sự gần gũi, thiết thực, ngoài Kiểm sát viên, Chủ tọa phiên tòa và Trợ giúp viên pháp lý, Hội thẩm nhân dân, bị cáo và người liên quan đều là giáo viên và học sinh của nhà trường.

Phiên tòa có nội dung giả định nhưng được xây dựng bảo đảm như một phiên toà trên thực tế, bám sát các quy định của pháp luật về xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội theo Luật Tư pháp người chưa thành niên, từ đó, vừa mang tính răn đe, phòng ngừa chung, vừa thể hiện mục đích giáo dục, giúp đỡ người chưa thành niên sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội. Khi xét hỏi và luận tội, Kiểm sát viên cũng khéo léo lồng ghép những câu hỏi về nhận thức, phổ biến tuyên truyền cho các em học sinh về tác hại, hậu quả của việc mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý nói chung và ma tuý loại ADB - BUTINACA (thường gọi là cỏ Mỹ) nói riêng.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên, Trợ giúp viên pháp lý giao lưu đặt câu hỏi với các em học sinh. Ảnh:VKS

Đồng thời, kiến nghị gia đình, nhà trường cần quan tâm hơn đến con em, học sinh, cùng phối hợp tốt trong việc quản lý, giáo dục các em, định hướng cho các em con đường phát triển đúng đắn về sau này. Với những nội dung trên, phiên tòa đã nhận được sự theo dõi và chăm chú lắng nghe của toàn thể những người tham gia.

Kết thúc phiên tòa, để nội dung của phiên tòa được tiếp thu đầy đủ hơn và cũng để khuyến khích động viên các em học sinh, Kiểm sát viên đã phối hợp với Trợ giúp viên pháp lý giao lưu, đặt câu hỏi và trao quà cho các em học sinh trả lời đúng các nội dung có liên quan đến phiên tòa. Hoạt động trên cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các em học sinh trong nhà trường.

Sau hoạt động trên, lãnh đạo nhà trường đã dành lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan tố tụng trên địa bàn vì đã quan tâm và tạo điều kiện để các em học sinh cũng như thầy cô có được buổi học ngoại khoá đầy ý nghĩa, có giá trị nâng cao nhận thức, ý thức học tập, tránh xa tệ nạn xã hội của các em học sinh. Từ đó, hướng tới một môi trường học tập lành mạnh, tạo nên những thế hệ tương lai đầy triển vọng cho đất nước, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, đảm bảo trật tự an toàn trong toàn xã hội.

Nguyễn Phương Anh