Hưởng ứng “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025” do VKSND tỉnh Hưng Yên phát động, VKSND Khu vực 3 đã tổ chức Hội thảo với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.
Chương trình nhằm cung cấp thông tin, trang bị kỹ năng, đồng thời nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị về các vấn đề giới đặt ra trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ hiện nay.
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Ngô Thế Sự - Viện trưởng VKSND Khu vực 3 nhấn mạnh: Kỷ nguyên số đang mở ra cơ hội học tập linh hoạt, mở rộng kết nối và nâng cao năng lực cho phụ nữ. Tuy nhiên, đi cùng với đó là nhiều rủi ro, đặc biệt là các hành vi lừa đảo, quấy rối, tống tiền, phát tán hình ảnh – dữ liệu cá nhân, hay bắt nạt và xâm hại trực tuyến.
Theo các nghiên cứu quốc gia, dù có tới 89% trẻ em từ 12–17 tuổi sử dụng Internet, chỉ 36% trong số đó biết cách tự bảo vệ an toàn thông tin của mình. Điều này cho thấy phụ nữ và trẻ em gái vẫn là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong không gian mạng. Theo dữ liệu Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng năm 2025, có từ 16% đến 58% phụ nữ và trẻ em gái từng là nạn nhân của hành vi quấy rối, đe dọa, chia sẻ hình ảnh trái phép trên mạng. Do đó, việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, an toàn ch phụ nữ và trẻ em trong kỷ nguyên số là nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
Hội thảo đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Nhận diện nguy cơ và các dạng bạo lực giới trên không gian mạng; Lợi ích và thách thức của phụ nữ trong chuyển đổi số; Kỹ năng tự bảo vệ bản thân, bảo vệ dữ liệu cá nhân khi sử dụng Internet và mạng xã hội; Vai trò của cơ quan Nhà nước nói chung và Viện kiểm sát nói riêng trong tuyên truyền, phòng ngừa, hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ em; Kêu gọi nam giới và trẻ em trai trở thành “người đồng hành thông thái, đáng tin cậy” trong xây dựng môi trường số an toàn, nhân văn.
    |
 |
| Đồng chí Ngô Thế Sự - Viện trưởng VKSND Khu vực 3 trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí Kiểm sát viên. |
Hội thảo đề xuất một số giải pháp cụ thể như: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức số: Phụ nữ và trẻ em gái cần được trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ, sử dụng mạng an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân, tránh tiếp cận thông tin độc hại.
Phát huy vai trò của ngành Kiểm sát trong phòng, chống tội phạm mạng: Kiểm sát chặt chẽ các vụ việc liên quan đến xâm hại danh dự, nhân phẩm, quyền riêng tư; xử lý nghiêm hành vi sử dụng công nghệ thông tin để phạm tội.
Xây dựng môi trường công vụ “Văn minh – An toàn – Không định kiến giới”: Gắn thực hiện chủ đề bình đẳng giới với văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo các quy định của Ngành.
Tăng cường cơ chế phối hợp: Kết nối giữa gia đình – nhà trường – xã hội – cơ quan bảo vệ pháp luật trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nhất là trong các vụ việc có yếu tố công nghệ.
Thông qua Hội thảo, VKSND Khu vực 3 xác định rõ trách nhiệm về bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số là: Tăng cường thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; Kiểm sát chặt chẽ các vụ việc liên quan đến xâm hại phụ nữ - trẻ em, đặc biệt tội phạm trên môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động công vụ, hướng tới nền công vụ hiện đại, minh bạch và an toàn cho mọi giới. Góp phần vào mục tiêu chung của ngành Kiểm sát nhân dân trong công tác bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người và quyền công dân.
Tại Hội thảo, đồng chí Ngô Thế Sự cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm sát” cho 3 đồng chí đều là nữ Kiểm sát viên của VKSND Khu vực 3 được VKSND tối cao tặng năm 2025 do đã có thành tích đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Kiểm sát nhân dân.
Hội thảo đã góp phần quan trọng vào việc lan tỏa thông điệp về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, cũng như trang bị kiến thức cần thiết để mỗi cá nhân tự tin, an toàn hơn khi tham gia vào không gian số. Đây là bước đi thiết thực, khẳng định sự chủ động, trách nhiệm và nỗ lực của đơn vị góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu: “Bình đẳng – An toàn – Tiến bộ – Phát triển bền vững cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.