    |
 |
Hội đồng xét xử tuyên án. |
Theo đó đưa ra xét xử bị cáo Võ Văn Trọng cùng đồng phạm bị truy tố về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự.
Theo Cáo trạng truy tố, vụ án bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ giữa ông Lê Quang Hậu, ngụ ấp 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa và Huỳnh Hải Đăng (SN 2008).
Vào chiều ngày 5/6/2024, Đăng điều khiển xe môtô đi ngang qua nhà ông Hậu và nẹt pô xe gây ồn ào khiến ông Hậu bức xúc và lớn tiếng chửi bới.
Cảm thấy bực tức vì bị mắng, Đăng nảy sinh ý định trả thù và rủ Võ Văn Trọng (SN 2008), ném bom xăng tự chế vào nhà ông Hậu, Trọng đồng ý. Sau đó, Đăng, Trọng rủ thêm Huỳnh Văn Quý, SN 2002, Võ Hoàn Phúc, SN 2007 và một số thanh thiếu niên khác tham gia.
Khoảng 21h00' cùng ngày, sau khi chế tạo bom xăng xong, các bị cáo cùng đến nhà ông Hậu, châm lửa bom xăng và ném vào phía cửa chính nhà. Lửa bom xăng cháy gây thiệt hại tài sản gồm: 1 xe máy Honda Future và 1 tấm kính thủy tinh của nhà ông Hậu.
Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa dù các bị cáo đã ăn năn hối cải, tự nguyện bồi thường và được bị hại xin giảm nhẹ, nhưng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, có tính chất côn đồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an tại địa phương.
Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Văn Trọng 1 năm tù; Huỳnh Văn Quý 1 năm tù và Võ Hoàn Phúc 9 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự.
Sau khi kết thúc phiên tòa, VKSND và TAND huyện Thủ Thừa đã tiến hành họp rút kinh nghiệm chung đánh giá những ưu điểm và những vấn đề cần rút kinh nghiệm.
Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những hành vi nông nổi, thiếu hiểu biết pháp luật trong lứa tuổi thanh thiếu niên khi sự buông lỏng quản lý của gia đình cùng tâm lý lệch lạc về “trả đũa”, dễ dẫn đến hành vi phạm tội nghiêm trọng. Việc tuyên án tù cho ba bị cáo là cần thiết nhằm răn đe, phòng ngừa chung và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Đồng thời, đây cũng là hồi chuông cảnh báo đối với các bậc phụ huynh và cộng đồng trong việc giáo dục đạo đức, ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên, thế hệ tương lai của đất nước.