VKSND huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) vừa phối hợp với TAND huyện tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự thực hiện “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa đối với vụ án Võ Văn Phúc cùng đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 3 Điều 134 BLHS.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Đắk Song thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tham dự phiên tòa có các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên của VKSND huyện Đắk Song và Thẩm phán, Thư ký của TAND huyện Đắk Song.

Theo nội dung vụ án, khoảng 20h ngày 15/7/2022, tại thôn 10 (xã Nam Bình, huyện Đắk Song), do mâu thuẫn cá nhân nên Phúc cùng với Trần Nam Dương, Phạm Hùng Danh, Huỳnh Nhật Bảo, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Văn Hạnh đã mang theo dao phát đi đến một quán Karaoke trên địa bàn.

Tại đây, các đối tượng đã dùng dao chém Phạm Văn Quân gây thương tích 40%.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo quanh co, không đúng nội dung đã làm việc tại Cơ quan điều tra.

Trước tình hình trên, trước khi xét hỏi, Kiểm sát viên đã trình chiếu nội dung vụ việc được ghi hình rồi hỏi từng bị cáo về hành vi và vai trò của từng bị cáo.

Tiếp đó, Kiểm sát viên đã trình chiếu lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra để làm rõ vai trò của người khởi xướng. Đồng thời, trình chiếu các tài liệu liên quan đến phần bồi thường dân sự để giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự đúng theo quy định.

Việc trình chiếu, công bố các tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa đã được Kiểm sát viên thực hiện trong quá trình công bố cáo trạng, xét hỏi, trình bày luận tội đúng theo quy định. Qua đó, thể hiện sự khách quan, tính thuyết phục của chứng cứ, góp phần giải quyết vụ án nghiêm minh, đúng người, đúng tội.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm vụ án hình sự thực hiện “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát, TAND huyện Đắk Song đã xử phạt bị cáo Phạm Hùng Danh 5 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Quý 5 năm tù, Trần Nam Dương 4 năm 9 tháng tù, Võ Văn Phúc 4 năm 3 tháng tù, Nguyễn Văn Hạnh 4 năm tù, Huỳnh Nhật Bảo 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm.

Kết thúc phiên tòa, đơn vị đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và thực hiện trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa.

Các đồng chí tham dự phiên tòa đã thẳng thắn chỉ ra những ưu, khuyết điểm của Kiểm sát viên để rút kinh nghiệm góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các Kiểm sát viên trong đơn vị. Bên cạnh đó, nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa khả năng ứng dụng, áp dụng công nghệ thông tin để đáp ứng cho việc thực hiện các phiên tòa số hóa trong thời gian tới./.

Nguyễn Chính