leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam thuyết trình tại trụ sở UNAFEI (Tokyo, ngày 13/3/2018). 

Chương trình trao đổi chuyên gia thường niên giữa VKSND tối cao Việt Nam và Viện Nghiên cứu Đào tạo, Bộ Tư pháp Nhật Bản đã được triển khai thực hiện từ đầu những năm 2000. Từ năm 2014, các chương trình nghiên cứu tại Nhật Bản do Viện Nghiên cứu phòng ngừa tội phạm và xử lý người phạm tội khu vực Châu Á - Viễn Đông của Liên Hợp quốc (UNAFEI) phối hợp với Bộ Tư pháp Nhật Bản tổ chức.

Nội dung của chương trình lần này là nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về việc triển khai thi hành Bộ luật hình sự và Bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam và Nhật Bản, trong đó tập trung vào các vấn đề tranh tụng, người chưa thành niên phạm tội, ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh khi lấy lời khai nghi can, hỏi cung bị can, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát/Viện công tố cấp cao.

Trong chương trình làm việc, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao  đã có buổi thuyết trình và trao đổi về những nội dung mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Việt Nam nhằm thực hiện nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm; đồng chí Hoàng Anh Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao đã có bài giới thiệu về những nội dung mới của Bộ luật hình sự năm 2015 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 của Việt Nam liên quan đến người chưa thành niên phạm tội tại trụ sở của UNAFEI với sự tham dự của công tố viên, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của các cơ quan tư pháp, của tổ chức UNAFEI và JICA.

Trong thời gian ở Nhật Bản, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao và đoàn công tác đã đến chào xã giao Viện trưởng Viện công tố tối cao Nhật Bản, Giám đốc Viện Nghiên cứu phòng ngừa tội phạm và xử lý người phạm tội khu vực Châu Á - Viễn Đông của Liên Hợp quốc (UNAFEI), Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo pháp luật, Bộ Tư pháp Nhật Bản; thăm và làm việc với Viện trưởng Viện công tố cấp cao Sapporo, Viện trưởng Viện Công tố thành phố Sapporo, Trưởng Văn phòng Luật sư Saihoku. Tại các buổi làm việc, hai bên đều đánh giá cao kết quả hợp tác thời gian qua và thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác trong thời gian tới; tập trung vào lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm triển khai thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu tội phạm học, xây dựng pháp luật và hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Việt Nam trao đổi tại buổi tiếp xã giao ông Katsuyuki Nishikawa, Viện trưởng Viện Công tố tối cao Nhật Bản (Tokyo ngày 14/3/2018). 

Kết quả chuyến công tác của đoàn công tác đã góp phần tích cực vào việc củng cố quan hệ hợp tác hữu nghị, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa giữa cơ quan tư pháp hai nước, đồng thời tạo tiền đề tốt và mở ra những cơ hội mới cho việc hợp tác chuyên môn giữa VKSND tối cao Việt Nam và các cơ quan tư pháp, nghiên cứu chính sách và đào tạo pháp luật của Nhật Bản.

Anh Tuyên