leftcenterrightdel
Kiểm sát viên theo dõi phiên tòa trực tuyến.

Đây là một mô hình mới, là sự kết hợp chặt chẽ giữa TAND và VKSND 2 cấp tại Bình Thuận.

Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP. Phan Thiết đã công bố cáo trạng cũng như luận tội đối với các bị cáo, trong đó phân tích các hành vi sai phạm, các tình tiết giảm nhẹ thể hiện tính nhân đạo, khoan hồng của pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên mức án thể hiện sự nghiêm minh, đúng người đúng tội. Kết quả, HĐXX đã tuyên các bị cáo: Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Phương Đông, mỗi bị cáo 30 tháng tù; Nguyễn Đình Vũ 24 tháng tù; Trần Thị Ngọc 24 tháng tù và Nguyễn Minh Hải 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 36 tháng.

Vụ án được dư luận địa phương đánh giá cao sự kịp thời, nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng mang tính nhân đạo cao.

Thanh Nga