Tham dự Hội nghị có các đồng chí Nguyễn Văn Hải - Vụ trưởng Vụ 4, VKSND tối cao; đồng chí Mai Trung Thành - Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị và đồng chí Chừ Văn Dũng - Phó Chánh Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, đại diện Bộ Công An; đồng chí  Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh; đồng chí Huỳnh Ngọc Ánh – Phó Chánh án Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh; cùng đại diện Lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên các Phòng 1, 2, 3, Văn phòng tổng hợp.

leftcenterrightdel
 Đ/c Mai Trung Thành- Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 24 điểm cầu Viện kiểm sát quận, huyện có sự tham dự của lãnh đạo, Kiểm sát viên của Viện kiểm sát, lãnh đạo và cán bộ của Cơ quan điều tra, Tòa án 24 quận - huyện.

leftcenterrightdel
Đ/c Nguyễn Văn Hải  - Vụ trưởng Vụ 4, VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị. 

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận, trao đổi của các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng 2 cấp về những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý, theo dõi và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tại địa phương để qua đó đề ra những biện pháp, giải pháp giải quyết đúng theo các quy định của phát luật, xây dựng lộ trình phù hợp nhằm giải quyết dứt điểm một số lượng lớn án tạm đình chỉ đang còn tồn đọng của các cơ quan tiến hành tố tụng TP Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Đ/c Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM phát biểu.
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải  - Vụ trưởng Vụ 4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã có những thông tin chia sẻ, trao đổi đến toàn thể Hội Nghị về mục đích, tinh thần chung của Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 là tạo sự phối hợp, đồng thuận và thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng khi giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ. Thông tư 01 đã có hiệu lực, đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện, quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì tiến hành họp bàn tháo gỡ, báo cáo xin ý kiến cấp trên đối với từng vụ án, vụ việc cụ thể.
Phòng 1 - VKSND TP HCM