leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Vừa qua, VKSND Khu vực 12, tỉnh An Giang phối hợp với Tòa án nhân dân Khu vực 12, UBND xã Hòa Lạc và Trường THPT Hòa Lạc tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật. Tham dự có lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền địa phương, cùng hơn 1.000 học sinh, giáo viên nhà trường.

Phiên tòa giả định được xây dựng trên cơ sở một vụ án có thật đã được xét xử, nội dung xoay quanh hành vi phạm tội của bị cáo là người chưa đủ 18 tuổi. Do thiếu hiểu biết pháp luật, không làm chủ được hành vi, bị cáo đã sử dụng dao tự chế bằng kim loại thuộc danh mục vũ khí có tính sát thương cao theo quy định tại Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an, gây tổn hại sức khỏe cho người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 31%.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh các em học sinh giao lưu, hỏi đáp pháp luật.

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ cáo trạng và quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 4 năm 3 tháng tù về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Với kịch bản chặt chẽ, nội dung bám sát thực tiễn, phiên tòa được thể hiện sinh động thông qua hình thức sân khấu hóa, có sự tham gia của công chức Tòa án, Kiểm sát viên và giáo viên nhà trường. Qua đó, giúp học sinh hiểu rõ hơn về trình tự, thủ tục tố tụng hình sự, các quy định pháp luật có liên quan cũng như chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó làm nổi bật vai trò của Kiểm sát viên trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Sau phần xét xử, Ban tổ chức đã tổ chức giao lưu, hỏi đáp với học sinh về các tình huống pháp lý phát sinh từ vụ án, cách xử lý trong thực tế cũng như các quy định của pháp luật, đặc biệt là pháp luật về người chưa thành niên. Hoạt động này góp phần giúp học sinh tiếp cận pháp luật một cách trực quan, dễ hiểu, nâng cao khả năng nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật.

leftcenterrightdel
 Các đơn vị chụp hình lưu niệm sau phiên tòa giả định.

Phiên tòa giả định là một trong những hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả, phù hợp với đối tượng học sinh. Hoạt động không chỉ góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong thanh thiếu niên mà còn lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh trên địa bàn.

Phi Sơn - Tuấn Kiệt