leftcenterrightdel
 Buổi tuyên truyền có sự tham dự của hơn 1.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

Trong những năm gần đây, tình trạng ma túy và các sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, có xu hướng xâm nhập vào môi trường học đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của học sinh. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật và trang bị kỹ năng phòng tránh cho học sinh ngay từ sớm.

Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đến từ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và VKSND khu vực 3 đã cung cấp cho học sinh nhiều thông tin thiết thực về các loại ma túy phổ biến hiện nay, tác hại của ma túy, thuốc lá truyền thống và thuốc lá điện tử; đồng thời hướng dẫn cách nhận diện, phòng tránh và xử lý khi gặp các tình huống liên quan đến ma túy trong đời sống học đường.

Bên cạnh đó, chương trình cũng giúp học sinh hiểu rõ hơn về những hậu quả nghiêm trọng mà ma túy gây ra đối với sức khỏe, tâm lý, kết quả học tập và tương lai của bản thân, cũng như các chế tài xử lý theo quy định của pháp luật đối với hành vi liên quan đến ma túy. Phần giao lưu, trao đổi trực tiếp giữa tuyên truyền viên và học sinh diễn ra sôi nổi, nhiều câu hỏi thực tế đã được giải đáp, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự bảo vệ bản thân của các em.

leftcenterrightdel
Buổi tuyên truyền dành nhiều thời gian để học sinh trao đổi, đặt câu hỏi và bày tỏ quan điểm, cũng như những thắc mắc liên quan.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Bá Lê Hiền, Hiệu trưởng Trường THPT Số 1 Nguyễn Trãi, bày tỏ sự cảm ơn đối với các đơn vị phối hợp tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Ông đánh giá cao nội dung tuyên truyền thiết thực, sát với thực tế, giúp học sinh nhận thức rõ hơn về tác hại của ma túy và các sản phẩm thuốc lá trong học đường, từ đó nâng cao trách nhiệm của bản thân, gia đình và xã hội trong công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua chương trình, nhà trường kỳ vọng học sinh sẽ hình thành ý thức sống lành mạnh, nói không với ma túy và các tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện. Đồng thời, Ban Giám hiệu cũng mong muốn, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, hiệu quả dành cho học sinh./.

Phan Khánh - Hải Âu