leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa rút kinh nghiệm.

VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng vừa phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Trần Đình H. (SN 1987), Nguyễn Thanh H. (SN 1996) và Nguyễn Tùng D. (SN 1997) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Đây là phiên tòa được lựa chọn để rút kinh nghiệm đối với công tác xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên và kỹ năng điều hành, xét xử của Thẩm phán.

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 8, khoảng 22h30 ngày 31/7/2025 đến rạng sáng 1/8/2025, tại phòng 506 Nhà nghỉ Thịnh Phát, số 93-95 Trương Hán Siêu, phường Hải Dương, TP Hải Phòng, Trần Đình H. cùng Nguyễn Thanh H. và Nguyễn Tùng D. đã chuẩn bị ma túy cùng các dụng cụ cần thiết để tổ chức cho nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy Methamphetamine.

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, hành vi phạm tội của các đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an phường Hải Dương phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng liên quan.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên công bố bản cáo trạng và tham gia xét hỏi tại phiên tòa.

Quá trình điều tra xác định, Trần Đình H. là người khởi xướng, đề xuất việc sử dụng ma túy; Nguyễn Thanh H. và Nguyễn Tùng D. là những người tích cực tham gia chuẩn bị chất ma túy và công cụ phục vụ việc phạm tội.

Hồ sơ vụ án cũng cho thấy các bị cáo đều có nhân thân xấu, từng bị xét xử về các tội phạm nghiêm trọng. Trong đó, Nguyễn Thanh H. từng bị kết án về tội “Cướp tài sản”, còn Nguyễn Tùng D. từng bị xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Mặc dù đã chấp hành xong hình phạt nhưng các bị cáo không sửa chữa sai lầm mà tiếp tục vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa, trước việc một số bị cáo quanh co, không thừa nhận đầy đủ hành vi phạm tội, Kiểm sát viên đã chủ động công bố các tài liệu, chứng cứ được số hóa trong hồ sơ vụ án, kết hợp xét hỏi, đối đáp và tranh luận để làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, vai trò của từng bị cáo cũng như các tình tiết liên quan.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện chứng cứ, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân các bị cáo, đại diện VKSND khu vực 8 đề nghị mức hình phạt nghiêm minh, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

leftcenterrightdel
 VKSND khu vực 8, TP Hải Phòng họp rút kinh nghiệm ngay sau phiên tòa.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Đình H. 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thanh H. 7 năm 9 tháng tù và Nguyễn Tùng D. 7 năm 9 tháng tù cùng về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngay sau phiên tòa, VKSND khu vực 8 đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, chuyên viên nghiệp vụ tham dự. Các ý kiến tập trung đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong công tác thực hành quyền công tố, kỹ năng xét hỏi, tranh tụng và việc ứng dụng số hóa hồ sơ tại phiên tòa.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm không chỉ góp phần nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử mà còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ của ngành Kiểm sát trong giai đoạn hiện nay.

Nguyễn Linh Trang