leftcenterrightdel
 Bị cáo Ngô Hồng Sơn tại phiên xét xử.

Phiên tòa được tổ chức tại điểm cầu trung tâm là Hội trường xét xử Tòa án nhân dân khu vực 4, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu Tòa án và VKSND các khu vực 1, 2, 3, 5 và 6. Hoạt động nhằm phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Thẩm phán thông qua việc theo dõi, rút kinh nghiệm trực tiếp từ phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Ninh, ngày 5/2/2025, tại xã Đông Ngũ (Quảng Ninh), Ngô Hồng Sơn mượn xe ô tô Vinfast Lux A2.0 trị giá hơn 630 triệu đồng của anh B.V.C với lý do sử dụng trong thời gian ngắn. Sau khi được giao xe và giấy tờ, Sơn mang đi bán cho một cơ sở mua bán ô tô tại xã Quảng Hà với giá 450 triệu đồng, rồi sử dụng số tiền này để đánh bạc và chi tiêu cá nhân.

Không dừng lại, ngày 12/2/2025, Sơn tiếp tục bán chiếc xe Kia Seltos của mình cho cùng chủ cơ sở với giá 530 triệu đồng nhưng không khắc phục hậu quả mà dùng tiền trả nợ, đánh bạc. Sau đó, bị cáo cắt liên lạc, khiến bị hại phải trình báo cơ quan chức năng.

leftcenterrightdel
  Đồng chí Đặng Thành Long – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 công bố Cáo trạng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã thể hiện rõ vai trò trong việc kiểm sát chặt chẽ trình tự, thủ tục tố tụng; chủ động tham gia xét hỏi, công bố tài liệu, chứng cứ đã được số hóa, bảo đảm tính trực quan, minh bạch. Phần luận tội được trình bày rõ ràng, làm nổi bật tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Ngô Hồng Sơn 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Kết thúc phiên tòa, liên ngành Tòa án – VKSND đã tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá ưu điểm, tồn tại trong quá trình xét xử. Qua đó, các cán bộ, Kiểm sát viên, Thẩm phán và Thư ký tham dự đã tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết án hình sự trong thời gian tới.

Thu Hà - Hoài Sơn