Thực hiện Chương trình công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh niên năm 2026, VKSND khu vực 3 - Hà Nội vừa phối hợp với trường Đại học Công đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong học đường thông qua chương trình “Phiên tòa giả định xét xử tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, đồng thời lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy học đường.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa giả định.

Tham dự chương trình, về phía VKSND khu vực 3 có đồng chí Phạm Sỹ Nguyên, Phó Viện trưởng cùng các thành viên tổ tuyên truyền; về phía nhà trường có đại diện Ban Giám hiệu, giảng viên Khoa Luật, Phòng Giáo dục chính trị và công tác sinh viên cùng hơn 1.000 sinh viên năm thứ 3 các ngành đào tạo.

Điểm nhấn của chương trình là phiên tòa giả định được xây dựng trên tình huống thực tiễn, tái hiện đầy đủ trình tự, thủ tục của một phiên tòa hình sự từ xét hỏi, tranh luận đến nghị án và tuyên án. Nội dung vụ án xoay quanh hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi chưa có giấy phép lái xe, không được sự đồng ý của gia đình, dẫn đến tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Sỹ Nguyên - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 phát biểu tại buổi tuyên truyền pháp luật.

Thông qua hình thức trực quan, sinh động, phiên tòa giả định đã giúp sinh viên tiếp cận kiến thức pháp luật một cách dễ hiểu, đồng thời nhận thức rõ những hệ lụy nghiêm trọng của hành vi vi phạm pháp luật giao thông, không chỉ về thiệt hại vật chất, sức khỏe mà còn là hậu quả pháp lý lâu dài, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hoạt động giao lưu, hỏi - đáp, tạo không khí sôi nổi, giúp sinh viên củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng nhận diện và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều ý kiến đánh giá, phiên tòa giả định là hình thức tuyên truyền hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với đời sống học đường.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Sỹ Nguyên - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 với đại diện lãnh đạo trường Đại học Công đoàn và các sinh viên.

Hoạt động không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho sinh viên, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn giao thông như tuân thủ tín hiệu, kiểm soát tốc độ, mà còn góp phần phòng ngừa vi phạm, tội phạm từ sớm, từ xa. Đồng thời, chương trình tiếp tục khẳng định hiệu quả phối hợp giữa VKSND khu vực 3 với các cơ sở giáo dục trên địa bàn Thủ đô trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nguyễn Minh An Khang