(BVPL) - Hai năm sau khi cùng đồng bọn tấn công thầy giáo Nguyễn Sỹ Khiêm (Hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội), Vũ Quang Minh đã thôi bỏ trốn.

 

 

Ngày 30/9/2010, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội kết luận về nội dung tố cáo không đúng, không có sơ sở; yêu cầu nhà trường xem xét kỷ luật Hằng. Bức xúc vì việc này, Hằng nảy sinh ý định đánh thầy Khiêm để trả thù.

 

Hằng nhờ lái xe của mình là Đặng Đình Đức (43 tuổi, Thanh Trì, Hà Nội) thuê Nguyễn Tăng Quỳnh (25 tuổi, Hải Phòng) đánh ông Khiêm và một số cán bộ công tác tại trường. Sau khi đưa cho Quỳnh 30 triệu đồng và cung cấp đặc điểm nhận dạng, biển số xe máy của ông Khiêm, Hằng yêu cầu làm mọi cách để thầy hiệu trưởng không thể chủ trì lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường.

 

Nhận “hợp đồng”, Quỳnh cùng đồng bọn là Vũ Quang Minh (25 tuổi, Tiên Lãng, Hải Phòng), Đỗ Anh Thái (25 tuổi, tỉnh Vĩnh Phúc), Vũ Đình Mạnh (30 tuổi), Bùi Xuân Bằng (25 tuổi), Bùi Văn Tuấn (26 tuổi, Hải Phòng) phục kích trước ngõ nhà ông Khiêm. Khi thày hiệu trưởng đi đến trường, chúng xông vào đấm đá, xịt hơi cay và cầm hộp sơn đập vào trán.

 

Đầu năm 2011, TAND quận Hà Đông xét xử 7 người tham gia vụ việc trên về tội Cố ý gây thương tích. Riêng Minh là người trực tiếp cầm hộp sơn đánh trọng thương ông Khiêm đang bỏ trốn. Hiện, một số người liên quan đã chấp hành xong bản án.

 

Ngày 19/11, Minh ra đầu thú. Anh ta khai, trong 2 năm trốn chạy, liên tục thay đổi tên và chỗ ở, kiếm sống bằng nhiều nghề.

 

Theo An ninh Thủ đô

.