Phiên tòa được kết nối trực tuyến đến VKSND và TAND hai cấp thành phố Cần Thơ, tạo điều kiện để lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán cùng theo dõi, trao đổi, học tập kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ.

Theo cáo trạng của VKSND Khu vực 12, vào khoảng 5 giờ ngày 25/11/2025, tại khu vực cầu Hậu Giang 3, phường Long Phú 1, thành phố Cần Thơ, bị cáo Đặng Văn Nhớ (SN 1990, ngụ khu vực Tân Hòa, phường Long Phú 1) đã điều khiển xe mô tô áp sát từ phía sau bà Nguyễn Thị Ngân Trâm đang đi bộ tập thể dục rồi nhanh chóng giật sợi dây chuyền vàng cùng mặt dây chuyền trên cổ nạn nhân.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên toà xét xử trực tuyến bị cáo  Đặng Văn Nhớ.

Ngay sau khi bị cướp giật tài sản, bà Trâm tri hô và đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, bà bị té ngã xuống đường, bị thương với tỷ lệ tổn thương cơ thể được xác định là 4%. Sau khi gây án, bị cáo điều khiển xe bỏ chạy nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn thì mất lái, té ngã và bị người dân khống chế, bàn giao cho cơ quan Công an xử lý. Theo kết luận định giá, sợi dây chuyền cùng mặt dây chuyền bị chiếm đoạt có tổng giá trị 17.920.000 đồng.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở kết quả xét hỏi công khai, tranh tụng tại phiên tòa cùng các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra đầy đủ, Kiểm sát viên VKSND Khu vực 12 khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên Nguyễn Thị Kiều Loan, đại diện VKSND Khu vực 12 thông qua Cáo trạng truy tố bị cáo tại phiên tòa.

Căn cứ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, nhân thân bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, Kiểm sát viên đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 4 năm đến 5 năm tù. Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm của Viện kiểm sát và tuyên phạt bị cáo 4 năm 9 tháng tù.

Ngay sau phiên tòa, VKSND Khu vực 12 tổ chức họp rút kinh nghiệm trực tuyến, đánh giá công tác chuẩn bị, kỹ năng xét hỏi, tranh luận, đối đáp và tác phong của Kiểm sát viên; qua đó phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số và xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại.

Hoàng Anh - Thảo Nguyên