leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động tại Nhà văn hóa Khối 6, phường Vĩnh Trại.

Vụ án thứ nhất: Hồi 9 giờ 00 ngày 25/12/2024, tại số nhà 24 đường C.V.A, phường Đ.K, thành phố Lạng Sơn, Tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ phát hiện, bắt quả tang Hứa Tuấn M có hành vi tàng trữ 3,036 gam trái phép chất ma túy Cần sa. Tang vật thu giữ là 2 túi búp lá cây khô (cần sa). Quá trình điều tra, làm rõ Hứa Tuấn M khai mua số ma túy Cần sa của Triệu Gia P trú tại số nhà 44 đường V.V, khối H.H.T, phường C.L, TP Lạng Sơn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lạng Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Triệu Văn P thu giữ 6,63 gam ma túy cần sa. Triệu Văn P khai nhận mua số ma túy cần sa trên của một người không quen biết qua ứng dụng Telegram về để bán kiếm lời.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh phiên tòa xét xử lưu động tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Lạng Sơn.

Vụ án thứ hai: Hồi 12 giờ 15 phút ngày 7/1/2025, Tổ công tác Công an TP Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại khu vực trước nhà số 61, đường N.P.K, phường T.T, thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Q có hành vi tàng trữ trái phép 0,121 gam chất ma túy Heroin. Nguyễn Văn Q khai nhận số ma túy trên mua của một người đàn ông lạ mặt không biết lai lịch, địa chỉ, đang đi tìm nơi sử dụng thì bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Vụ án thứ ba: Hồi 12 giờ ngày 17/12/2024, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an TP Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tại khu vực trước cửa nhà số 46, đường K.T, phường V.T, TP Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Đinh Xuân T (trú tại số 37/25, đường K.C, Tổ 2, Khối 2, thị trấn C.L, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ 0,0018 gam ma túy MDMB-4en-PINACA. Đinh Xuân T khai nhận số ma túy đang trên chuẩn bị đem bán cho Phan Văn K (trú tại: thôn K.T, xã H.T, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) mục đích để kiếm lời. Trước đó Đinh Xuân T đã bán ma túy cho Phan Văn K 3 lần.

Vụ án thứ tư: Hồi 14 giờ 10 phút ngày 18/12/2024, tại khu vực đầu ngõ 52, đường L.T.K, phường V.T, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện, bắt quả tang Lương Văn H trú tại số 14/79, Tổ 5, Khối 4, đường C.V.A, phường Đ.K, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi tàng trữ 3,060 gam chất ma túy Cần sa, đang cất giấu để bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lạng Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Văn H thu giữ 95,98 gam ma túy Cần sa và 2 cây Cần sa tươi có tổng khối lượng 178,150 gam Lương Văn H chưa kịp tiêu thụ.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động xét hỏi, đánh giá mức độ, tính chất, diễn biến hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trên cơ sở đề nghị của Viện kiểm sát và các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Triệu Gia P 7 năm tù giam; bị cáo Đinh Văn T 7 năm 3 tháng tù giam; bị cáo Lương Văn H 7 năm 3 tháng tù về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự; bị cáo Nguyễn Văn Q 15 tháng tù về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Qua phiên tòa lưu động đã tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, từ đó góp phần hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, mang pháp luật đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các em học sinh, sinh viên. Thông qua việc trực tiếp theo dõi các phiên tòa, người dân và học sinh sẽ có cái nhìn trực quan, sinh động về quy trình tố tụng, từ đó hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, nhận thức được hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật. Hoạt động này góp phần quan trọng vào việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật./

Phương Anh