Ngày 21/7, VKSND TP Huế phối hợp TAND cùng cấp mở phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử vụ án Hồ Thị Bình Linh, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS 2015.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Viện trưởng VKSND TP Huế (cùng đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Kiểm sát viên trung cấp) trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

leftcenterrightdel
 Đại diện VKSND TP Huế thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2023, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Hồ Thị Bình Linh đã sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng đăng ký vay tiền, nâng khống khoản vay, gian dối để khách hàng cung cấp mã OTP rút tiền từ thẻ tín dụng… nhằm chiếm đoạt của Công ty tài chính Homecredit Việt Nam số tiền gần 455 triệu đồng. Sau sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên khẳng định, việc truy tố, xét xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ. Mặc dù bị cáo đã bồi thường thêm 20 triệu đồng, nhưng so với thiệt hại thực tế thì không đáng kể. HĐXX phúc thẩm quyết định bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 3 năm tù như bản án sơ thẩm.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Việc lãnh đạo trực tiếp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà rút kinh nghiệm góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu nghiệp vụ của Ngành.

Đồng thời, giúp công chức, Kiểm sát viên học tập thực tiễn, nâng cao kỹ năng, đảm bảo hiệu quả đào tạo tại chỗ và phục vụ tốt hơn công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Trí Nhân - Xuân Nha