Liên quan đến vụ giết hại 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ở tố 3, ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước hôm 7-7 như ANTĐ đã thông tin, sáng 11-8, Công an tỉnh Bình Phước đã áp giải  đối tượng Nguyễn Hải Dương (SN 1991, trú tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, trú tỉnh Bình Phước, cùng tạm trú huyện Hóc Môn, TP.HCM) đến hiện trường để thực nghiệm, diễn lại hành vi gây án.
 


Sau khi kết thúc buổi thực nghiệm hiện trường, luật sư Hoàng Kim Vinh (Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước), một trong 3 luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị can, xác nhận: “Dương và Tiến đều bình tĩnh khi thực hiện trình tự gây án. Kết quả thực nghiệm hiện trường được đánh giá là tương đối phù hợp với lời khai của 2 bị can trong các buổi hỏi cung, cũng phù hợp với công tác khám nghiệm hiện trường ban đầu”.

 Cũng theo luật sư Vinh, bị can Trần Đình Thoại (SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp, TP.HCM) là đồng phạm với Dương, bị khởi tố bắt giam vào chiều tối 9-8, không được áp giải đến buổi thực nghiệm hiện trường. Theo giải thích của luật sư này, Thoại liên quan đến diễn biến khác của vụ án, vì là đồng phạm cùng Dương gây án nhưng chưa thực hiện được nên không cần thiết phải có mặt tại buổi thực nghiệm hiện trường.

Hé lộ nhiều thông tin mới

Được biết, về bị can thứ ba mới bị bắt giữ là Trần Đình Thoại, đến nay công an đã làm rõ hành vi phạm tội. Theo đó cơ quan công an xác định, Thoại có tham gia bàn bạc, lên kế hoạch cùng Dương giết người - cướp tài sản tại gia đình ông Mỹ. Trong đêm 5-7, cả hai có đến trước nhà nạn nhân nhưng vì lý do ngoài ý muốn nên hành vi của chúng chưa thực hiện được.

Ngoài ra, nguồn tin từ cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Hải Dương đã hé lộ nhiều tình tiết mới liên quan đến vụ án. Dương khai báo, ngay sau khi giết 6 người trong nhà người yêu cũ, Dương đã xác định là tự tử chết theo nên trong chiều 7-7 sau khi lấy lời khai lần đầu tiên, dọc đường từ Bình Phước về TP.HCM, Dương đã vào 3 cửa hàng bán thuốc nhưng chỉ mua được tổng cộng 10 viên thuốc ngủ, do đó ý định tự tử không thành. Dương khai, ngay từ đầu Dương nghĩ ra kế hoạch bài bản, những tình tiết đối phó với cơ quan công an kỹ lưỡng không nhằm mục đích bảo vệ mình, mà để cứu Thoại và Tiến, là những người bạn bị Dương rủ rê, “lừa” cùng thực hiện tội ác cướp của giết người, mà thực chất là kế hoạch trả thù tình của hắn.

Màn đối phó tinh vi đầu tiên phải kể đến là trước khi gây án, đêm 6-7, Dương, Tiến rủ nhiều người bạn tổ chức ăn nhậu ở Hóc Môn. Tàn cuộc, mọi người vào xưởng gỗ ngủ, Dương cũng đi vào, cố tình để camera an ninh tại đây ghi lại hình ảnh. Chờ mọi người vừa ngả lưng, Dương giở mái tôn, trèo qua hàng rào rồi cùng Tiến đi xe máy lên Bình Phước gây án. Sau khi thực hiện hành vi dã man, Dương chở Tiến về và Dương leo vào xưởng gỗ bằng con đường cũ, đặt lưng ngủ như chưa từng có chuyện xảy ra.    

Một tình tiết khác cũng hoàn toàn mới là lần đầu bị công an mời làm việc, Dương khai rằng Dương để cho Vỹ 2 triệu đồng và mấy con gà tại thời điểm trước khi xảy ra vụ án. Để hợp lý hóa điều này, trong khi có mặt tại đám tang 6 nạn nhân xấu số, Dương tìm người bạn tên T ở địa phương nhờ T là nếu công an hỏi thì khai hộ là cháu Vỹ được cho gà và mang mấy con gà đến gửi chỗ T. Tuy nhiên, T không đồng ý giúp Dương khai báo gian dối với cơ quan công an và tình tiết này bị trinh sát của ban chuyên án đeo bám theo Dương phát hiện ra. Chính chi tiết này là mấu chốt để ban chuyên án đặt Dương vào diện tình nghi số 1, từ đó áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khác nhanh chóng kết thúc vụ án, bắt giữ 2 kẻ trực tiếp gây án, chỉ sau gần 4 ngày xảy ra thảm án giết 6 người gây chấn động xã hội.
 

Theo ANTĐ

.