Theo VKSND cấp cao tại Hà Nội cho biết, trong thời gian 2 ngày (ngày 31/7 và  ngày 1/8/2019), toàn bộ nội dung theo kế hoạch tổ chức lớp học của VKSND cấp cao tại Hà Nội đã hoàn thành đạt chất lượng cao.

Dưới sự truyền đạt của lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội và lãnh đạo các Viện nghiệp vụ thuộc Viện cấp cao 1, các học viên lớp học đã được nghe các nội dung bài giảng về những vấn đề chung trong kỹ năng tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND cấp cao tại Hà Nội trong các lĩnh vực giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại.

leftcenterrightdel
Các học viên tại Lễ bế giảng 

Các học viên cũng đã được truyền đạt kiến thức thông qua những tình huống pháp lý cụ thể trong 20 vụ án, vụ việc có nội dung phức tạp xảy ra trong thực tế và có nhiều quan điểm khác nhau về đường lối xử lý liên quan đến các nhóm tội phạm xâm phạm trật tự công cộng về an toàn giao thông, xâm phạm tính mạng, sức khỏe, chiếm đoạt tài sản; các tranh chấp về chia thừa kế, tranh chấp quyền sử dụng đất, kiện đòi bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và ngoài hợp đồng; các khiếu kiện về hành vi hành chính, quyết định hành chính liên quan đến thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư…

Trong quá trình giảng dạy, các giảng viên đã phân tích, hướng dẫn kỹ năng nghiên cứu đơn, nghiên cứu tài liệu hồ sơ; đánh giá, xác định vi phạm của bản án, quyết định bị đề nghị kháng nghị và đề xuất quan điểm xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm sao cho đảm bảo tính khách quan, có căn cứ, đúng pháp luật.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội phát biểu chỉ đạo, bế giảng lớp học

Phát biểu chỉ đạo, bế giảng lớp học, đồng chí Nguyễn Quang Thành, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội cho biết, với mục đích nâng cao chất lượng công tác chuyên môn nghiệp vụ, ngay từ đầu năm 2019, lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội đã chỉ đạo xây dựng tài liệu, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của đơn vị.

Biểu dương các đồng chí giảng viên đã chuẩn bị tốt tài liệu bài giảng, truyền đạt rõ ràng, ngắn gọn, dễ tiếp thu; các học viên tham gia lớp học đã tập trung lắng nghe, ghi chép, hăng hái phát biểu thảo luận và tiếp thu, đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội yêu cầu, sau khi kết thúc lớp học này, các đồng chí học viên tiếp tục nghiên cứu kỹ các tài liệu đã được các giảng viên truyền đạt để phục vụ có hiệu quả vào thực tiễn công tác.

Đồng thời, các thành viên Ban Chỉ đạo biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ của VKSND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành việc biên soạn các tài liệu bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác kiểm sát khác chuyển cho các học viên nghiên cứu trước khi khai giảng các lớp tiếp theo do đơn vị tổ chức.

P.V